ĐT Việt Nam nhập cuộc với tinh thần đầy quyết tâm. Tuy nhiên, ĐT nữ Việt Nam đã sớm mắc những sai số ở hàng phòng ngự. Phút 11, thủ môn Kim Thanh buộc phải phạm lỗi với tiền đạo Flanigan trong vòng cấm địa và trọng tài đã chỉ vào chấm phạt đền. Calpon Bolden đã thực hiện cú penalty thành công, mở tỷ số cho ĐT nữ Philippines.

Sau bàn thua, HLV Mai Đức Chung đã đẩy cao đội hình chơi tấn công. ĐT nữ Việt Nam gần như kiểm soát thế trận, đã đưa bóng gần hơn khung thành đối phương nhưng lại không thể dứt điểm. Mãi đến phút 39, Bích Thuỳ mới có bàn gỡ hoà 1-1 cho tuyển nữ Việt Nam.

Vào hiệp 2, ĐT nữ Philippines đa tràn lên và cố gắng kiếm soát khung trung tuyến. Các học trò của HLV Mai Đức Chung đã gặp không ít khó khăn khi đối thủ tăng tốc. Các cầu thủ đã chọn giải pháp đẩy cao chơi tấn công nhằm giành lại quyền kiểm soát bóng.

Ở phút 54, trọng tài từ chối một quả 11m cho ĐT nữ Việt Nam khi Huỳnh Như sút bóng đúng vào tay Candido Long. Sức ép ngày càng tăng lên và từ tình huống đá phạt ở phút 81, Hali Long đã có cú đánh đầu ngược ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho ĐT nữ Philippines.

Với kết quả thua 1-2, ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Myanmar (đội bóng đã thắng Malaysia 5-1) là hai đội bóng đi tiếp ở bảng A nhờ hơn hiệu số bàn thắng/thua.