Nói về hàng loạt tình huống va chạm, xô xát nhỏ trên sân, HLV Herve Renard cho rằng cả hai đội đều mong muốn chiến thắng nên việc có nhiều thẻ phạt là chuyện có thể xảy ra, bởi tất cả cầu thủ đều ra sân chiến đấu vì mục tiêu của toàn đội. Theo ông Rơ-na, so với trận lượt đi thì trận đấu này ĐT Ả-rập Xê-út gặp nhiều khó khăn hơn, trong đó khoảng thời gian 10 phút cuối trận chính là thời điểm khó khăn nhất: “Tôi xin gửi lời chúc mừng ĐT Việt Nam vì có trận đấu tốt. Tôi cho rằng tuyển Việt Nam chưa có điểm vì đây là bảng đấu khó. Tuy nhiên ĐT Việt Nam có tổ chức tốt và các cầu thủ đều nguy hiểm, đây là một đội bóng khó chơi”.

Về phần mình, HLV Park Hang Seo nói rằng lời khen của HLV ĐT Ả-rập Xê-út chỉ dừng lại ở mức xã giao, song đăc biệt nhấn mạnh qua mỗi trận thì các cầu thủ thể hiện được tinh thần không bỏ cuộc, quan trọng hơn, năng lực của cầu thủ được cải thiện, khả năng thích ứng được tôi luyện, chính là tiền đề cho tương lai.

“Mặc dù là chúng ta thua 0-1, chúng ta cũng có các trận thua liên tiếp, nhưng các cầu thủ cũng đang dần dần tìm lại sự tự tin và năng lực của họ cũng đã tốt lên. Tôi tin chắc chắn điều đó. Khi chúng ta thi đấu với các đội ở trình độ cao, top đầu châu Á, thì năng lực cá nhân dần dần được nâng lên, thích ứng dần với các trận đấu như vậy. Trong thời gian sắp tới, đội của chúng ta sẽ đi tập huấn ở Vũng Tàu. Tôi nghĩ những trải nghiệm như vậy sẽ giúp ích cho các cầu thủ để phát huy năng lực trong giải đấu AFF sắp tới” - vị chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ.

Cũng trong khuôn khổ lượt trận thứ 6 bảng B, Nhật Bản thắng chủ nhà Oman 1-0, còn Trung Quốc cầm hòa Australia 1-1. Lúc này, Nhật Bản đã leo lên đứng nhì bảng B với 12 điểm, kém Ả-rập Xê-út 4 điểm và hơn Australia 1 điểm. Đội cuối bảng Việt Nam vẫn chưa thể có được điểm số đầu tiên, ngoài ra, việc để thua tới 6 trận liên tiếp ở vòng loại cuối World Cup khiến đội tuyển Việt Nam gần như chắc chắn sẽ rớt khỏi tốp 100 trên BXH FIFA cập nhật vào cuối tháng này.