Dưới nắng nóng lúc 10h sáng hay giữa se lạnh lúc 10h tối, các buổi tập vừa qua của ĐT U23 Việt Nam đều chứng kiến ông Troussier chỉ đạo sát sao, thúc giục toàn đội phải nỗ lực tối đa, can thiệp ngay lập tức khi các cầu thủ không thực hiện đúng yêu cầu. Nhiệt huyết của vị chiến lượt gia người Pháp tác động rất lớn tới tinh thần cầu thủ. Theo chia sẻ của các tuyển thủ U23, dù thầy rất nghiêm khắc nhưng điều đó tạo ra sự tiến bộ và thực sự toàn đội đều cảm thấy tốt lên.

“Ở HLV Troussier dường như có ám ảnh về sự hoàn hảo. Một buổi tập đôi khi phải là 3 tiếng, một pha phối hợp đôi khi phải là 20 đường chuyền, để khi nào nó đạt được mục tiêu thì thôi. Điều tôi háo hức là khối đội hình của ông Troussier sẽ đặt cao hơn thầy Park. Và tôi tin chắc rằng trong thời gian tới lối chơi này sẽ áp dụng ở ĐTQG. Bây giờ chúng ta học thêm về phát triển thêm pressing tầm cao, về kiểm soát bóng từ sân nhà, khi mất bóng phải như thế nào. Đó là những thứ mới mẻ và tôi kỳ vọng rằng đó sẽ là những điều mà thầy Troussier sẽ mang đến cho ĐTVN sắp tới” - cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam nhận xét.

Để phủ sóng triết lý kiểm soát bóng tại ĐTQG, HLV Troussier sẽ cần rất nhiều công sức, tuy vậy cách truyền đạt nghiêm khắc như với các cầu thủ U23 - liệu có nên áp dụng với các tuyển thủ hàng đầu trên ĐTQG hay không? Chuyên gia Nguyễn Mạnh Cường – người từng làm trợ lý cho ông Troussier thời còn phụ trách Giám đốc kỹ thuật Trung tâm PVF, cho biết: “Đó vừa là tính cách, vừa là cách thức làm việc, kỹ năng làm việc của HLV Troussier, với ngôn ngữ và thể hiện khát vọng trên sân. Đới với cầu thủ trẻ là như vậy. Tôi cũng chưa được làm việc cùng ông ở cấp độ đội tuyển lớn, nhưng tôi tin mỗi HLV đều có những nét gọi là đặc trưng riêng của mình. Cũng có thể đối với các cầu thủ lớn thì HLV Troussier lại có kỹ năng khác, bởi một con người đã từng trải như HLV Troussier thì tôi tin rằng ông có rất nhiều giải pháp cho những tình huống khác nhau”.

Cũng có thời gian dài làm việc chung với “Phù thủy trắng”, chuyên gia Nguyễn Thăng Long khẳng định, dấu ấn chỉ đạo của tân thuyền trưởng Đội tuyển Việt Nam chính là truyền đam mê, nhiệt huyết vào các cầu thủ, điều này đã được duy trì tại tất cả các đội bóng mà ông Troussier từng dẫn dắt.

“Tôi từng làm trợ lý cho thầy Philippe Troussier khi làm ĐT U19 Quốc gia, thực sự là cách làm việc rất chuyên nghiệp, những cái mà thầy áp dụng với cầu thủ, phương pháp huấn luyện, rồi về cách vận hành đội bóng, truyền đam mê, nhiệt huyết vào cầu thủ tại mỗi buổi tập trên sân, bằng ngôn ngữ, ngôn ngữ cơ thể, phong cách hướng dẫn hay là gây áp lực cho cầu thủ. Còn về tư duy chơi bóng, thầy bảo nếu chúng ta muốn ghi bàn thì chúng ta phải có bóng và làm thế nào để có bóng. Điều quan trọng với thầy, không phải ai là cầu thủ giỏi gì cả, ai là người đáp ứng được thì người ấy chơi trong đội hình chính” - chuyên gia Nguyễn Thăng Long chia sẻ.

Bàn về chuyện nhân sự, đội tuyển Việt Nam khi hội quân vào ngày 8/3 sẽ có 22 cầu thủ. Trừ bộ ba Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn đang thi đấu quốc tế, nhà cầm quân người Pháp ưu tiên triệu tập tất cả những tuyển thủ đã dự AFF Cup 2022. Trong số này, Văn Quyết gây sự chú ý bởi Quả bóng vàng Việt Nam 2022 không được trọng dụng suốt nhiều năm qua.

“Văn Quyết thì chúng ta đã nói đến nhiều lần, rất thành công ở cấp độ CLB, chơi tốt ở V.League nhưng lên đội tuyển ở thời Park Hang Seo lại không thể hiện được vai trò của mình. Dưới thời GLV Troussier thì mọi chuyện sẽ thay đổi. Quyết mà chơi tốt cho đội tuyển Việt Nam thì đó là sự đóng góp phù hợp bởi thực ra chúng ta luôn luôn cần một cầu thủ số 10. Và với HLV mới thì ông ấy sẽ có cách đặt vấn đề mới, một góc tiếp cận mới để làm thế nào đó chỉnh sửa được cầu thủ, cho dù để chỉnh một cầu thủ ở độ tuổi ngoài 30 như Văn Quyết là không hề dễ” - BLV Quang Tùng nhận định.

Về phần mình, tiền đạo đội trưởng của Hà Nội FC bày tỏ luôn luôn khát khao, luôn luôn có trách nhiệm với ĐTQG: “Dù HLV trước không sử dụng Quyết nhưng Quyết luôn luôn tập luyện tích cực nhất. Mong rằng sắp tới HLV mới sẽ nâng tầm được bóng đá Việt Nam. Quyết sẽ nỗ lực để được triệu tập vào ĐTQG và luôn luôn tận hiến với bóng đá Việt Nam”.

Văn Quyết và 21 tuyển thủ khác sẽ bước vào đợt hội quân 5 ngày, từ 8 đến 12/3, đội tuyển không thi đấu giao hữu quốc tế nào ở đợt này, do đó việc thử nghiệm nhân tố mới là không cần thiết. Từ nay đến vòng loại World Cup 2026, đội tuyển quốc gia còn tới 7 tháng để đổi thay lối chơi cũng như nhân sự. HLV Troussier chắc chắn cần theo dõi thêm V.League 2023 và phong độ của các cầu thủ tại giải VĐQG mới là yếu tố quyết định cơ hội lên tuyển.