Điểm mới trong buổi tập là các cầu thủ bắt đầu sử dụng trái bóng thi đấu chính thức của ASEAN Cup 2026. Việc làm quen sớm giúp các tuyển thủ thích nghi với độ nảy, quỹ đạo cũng như cảm giác bóng trước khi bước vào giải đấu mà đội tuyển Việt Nam đang giữ ngôi đương kim vô địch.
Về lực lượng, trung vệ Đỗ Duy Mạnh tiếp tục không xuất hiện trên sân tập. Tiền vệ Khuất Văn Khang vẫn phải tập riêng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ, trong khi các cầu thủ còn lại thực hiện đầy đủ giáo án của Ban huấn luyện.
Thời tiết nắng nóng, oi bức tại Hà Nội đang tạo ra những khó khăn nhất định đối với quá trình tập luyện. Tuy nhiên, theo thủ môn Trần Trung Kiên, toàn đội đang cố gắng thích nghi để bảo đảm thể trạng trước khi bước vào giai đoạn tập huấn có ý nghĩa quan trọng tại Hàn Quốc. “Đợt tập trung lần này thời tiết khá nóng và oi bức nên việc tập luyện cũng khó khăn hơn một chút. Tuy nhiên, toàn đội đang cố gắng thích nghi để có sự chuẩn bị tốt nhất”.
Chuyến tập huấn tại Hàn Quốc được xem là giai đoạn quan trọng để HLV Kim Sang Sik rà soát lực lượng và thử nghiệm các phương án chuyên môn. Trong thời gian từ ngày 2 đến 14/7, đội tuyển Việt Nam dự kiến thi đấu ba trận đấu tập với các đối thủ được lựa chọn phù hợp với yêu cầu của Ban huấn luyện. “Đây là chuyến tập huấn quan trọng, tạo điều kiện để toàn đội cọ xát với các đối thủ tại Hàn Quốc. Trước mắt, chúng tôi sẽ tập trung thực hiện tốt giáo án của Ban huấn luyện. Nếu có sự chuẩn bị tốt, đội tuyển sẽ hướng tới một giải đấu thành công”.
Ở vị trí thủ môn, Trung Kiên đang tập luyện cùng hai đàn anh giàu kinh nghiệm là Đặng Văn Lâm và Patrik Lê Giang. Thủ thành sinh năm 2003 cho biết anh không coi sự cạnh tranh là áp lực, mà xem đây là cơ hội tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân. “Tôi cảm thấy may mắn khi được tập trung và học hỏi anh Văn Lâm cũng như anh Lê Giang. Tôi không thấy áp lực bởi khi ra sân, mỗi người đều phải cố gắng tập luyện và thể hiện với Ban huấn luyện. Ai được lựa chọn thi đấu cũng đều hướng tới mục tiêu chung là giúp đội tuyển Việt Nam đạt kết quả tốt nhất”.
Trung Kiên cũng cho biết nhóm thủ môn tiếp tục làm việc với HLV Lee Won-jae theo giáo án quen thuộc. Sau gần hai năm gắn bó, các thủ môn đã thích nghi với yêu cầu chuyên môn cũng như phương pháp huấn luyện của trợ lý người Hàn Quốc.
Một gương mặt nhận được sự chú ý trong đợt tập trung này là tiền đạo nhập tịch Nguyễn Tài Lộc, tên trước đây là Geovane Magno. Cầu thủ sinh năm 1994 tại Brazil đã có nhiều năm thi đấu ở V.League và hiện khoác áo CLB Ninh Bình. Đây là lần đầu tiên anh được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên đội tuyển Việt Nam.
Theo Trung Kiên, Nguyễn Tài Lộc không mất nhiều thời gian để hòa nhập bởi đã quen biết và từng thi đấu cùng nhiều tuyển thủ ở cấp câu lạc bộ. “Anh Lộc chỉ mới ở cái tên thôi, còn con người, chuyên môn và cách chơi bóng thì mọi người đều đã quen thuộc. Vì vậy, anh ấy hòa nhập rất nhanh với toàn đội”.
Đội tuyển Việt Nam sẽ hoàn thành buổi tập cuối cùng tại Hà Nội vào ngày 1/7, trước khi lên đường sang Hàn Quốc vào sáng 2/7. Sau khi kết thúc chuyến tập huấn, thầy trò HLV Kim Sang Sik trở về nước, chuẩn bị cho trận giao hữu với Myanmar vào ngày 18/7 trên sân vận động Thái Nguyên. Đây là bước kiểm tra cuối cùng trước khi đội tuyển bước vào ASEAN Cup 2026 với mục tiêu bảo vệ chức vô địch khu vực.
