Đợt tập trung lần này, HLV Kim Sang-sik triệu tập 28 cầu thủ, gồm những gương mặt giàu kinh nghiệm, các cầu thủ trẻ đang có phong độ tốt cùng một số tân binh đáng chú ý như thủ môn Le Giang Patrik, tiền đạo Nguyễn Tài Lộc và trung vệ Ngô Đăng Khoa.
Do đội tuyển mới hội quân, các bài tập trong những ngày đầu chủ yếu mang tính khởi động, phục hồi và đánh giá tình trạng thể lực sau một mùa giải kéo dài. Một số cầu thủ chưa thể thực hiện đầy đủ giáo án. Ở buổi tập chiều 24/6, Nguyễn Thành Chung và Khuất Văn Khang tiếp tục tập riêng cùng bác sĩ, trong khi Ngô Đăng Khoa chưa xuất hiện trên sân do gặp vấn đề về chấn thương.
Bên cạnh việc chuẩn bị chuyên môn, Ban huấn luyện cũng chú trọng tạo sự kết nối giữa nhóm cầu thủ cũ và những gương mặt lần đầu lên tuyển. Theo tiền vệ Nguyễn Quang Hải, dù mới tập trung được hai ngày, các tân binh đều thể hiện thái độ chuyên nghiệp và không gặp nhiều trở ngại trong sinh hoạt. “Đội mới tập trung được hai ngày nên các bài tập chuyên môn trên sân chưa có nhiều. Tuy nhiên, trong sinh hoạt, đi cà phê hay trò chuyện, các bạn đều rất chuyên nghiệp. Những cầu thủ đã nhiều lần góp mặt ở đội tuyển sẽ cố gắng gắn kết, hỗ trợ để các bạn mới sớm hòa nhập và cùng xây dựng một tập thể tốt nhất.”
Quang Hải cũng cho rằng áp lực là điều khó tránh khỏi với mỗi cầu thủ khi lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia. Vì vậy, vai trò của những tuyển thủ giàu kinh nghiệm không chỉ nằm ở chuyên môn mà còn là giúp các đồng đội mới nhanh chóng thích nghi với môi trường, yêu cầu và trách nhiệm cao hơn tại đội tuyển.
Trong số các tân binh, Nguyễn Tài Lộc không phải gương mặt xa lạ với Quang Hải. Hai cầu thủ từng có thời gian sát cánh tại câu lạc bộ, vì thế đã hiểu khá rõ về phong cách thi đấu của nhau. Theo Quang Hải, sự mới mẻ chủ yếu nằm ở tên gọi của Tài Lộc sau khi nhập quốc tịch, còn năng lực và cách chơi của tiền đạo này đều đã được các đồng đội biết đến qua nhiều mùa giải tại V.League.
Một khó khăn khác đối với đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn này là thời tiết nắng nóng tại Hà Nội. Nhiệt độ cao ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng vận động và phục hồi, nhất là khi phần lớn cầu thủ vừa trải qua mùa giải quốc nội với mật độ thi đấu dày.
Quang Hải nói: “Thời tiết nóng chắc chắn ảnh hưởng nhiều đến thể lực. Không chỉ cầu thủ mà các anh chị phóng viên có mặt trên sân cũng cảm nhận được sự nóng nực, mệt mỏi. Tuy nhiên, toàn đội sẽ cố gắng khắc phục, làm quen với điều kiện thời tiết để mỗi khi ra sân đều hoàn thành tốt nhất các bài tập được giao.”
Trong cuộc trao đổi với các cầu thủ ở những ngày đầu hội quân, HLV Kim Sang-sik tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu đạt kết quả cao nhất tại ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, thay vì đặt toàn bộ sức ép vào đích đến cuối cùng, đội tuyển sẽ chia quá trình chuẩn bị thành từng giai đoạn, từ phục hồi thể lực, hoàn thiện nhân sự cho đến xây dựng phương án thi đấu.
Cầu thủ đang khoác áo CLB Công an Hà Nội chia sẻ: “Mục tiêu của đội tuyển luôn là hướng tới những kết quả cao nhất. Tuy nhiên, chắc chắn Ban huấn luyện sẽ có mục tiêu rõ ràng cho từng giai đoạn, từ quá trình chuẩn bị, thi đấu cho đến từng trận cụ thể. Điều quan trọng lúc này là toàn đội tập trung làm tốt từng phần việc để đạt trạng thái tốt nhất.”
Đợt hội quân của đội tuyển diễn ra đúng thời điểm World Cup 2026 đang thu hút sự quan tâm lớn. Quang Hải cho biết các cầu thủ vẫn tranh thủ theo dõi những trận đấu có khung giờ phù hợp, chủ yếu vào buổi sáng hoặc trong thời gian ăn sáng. Những trận diễn ra quá muộn sẽ được xem lại qua các bản tổng hợp vào ngày hôm sau.
Các màn trình diễn của những ngôi sao hàng đầu như Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo cũng trở thành chủ đề được các tuyển thủ trao đổi trong thời gian sinh hoạt chung. Đây vừa là hình thức giải trí, vừa giúp các cầu thủ quan sát, học hỏi thêm về cách xử lý và bản lĩnh thi đấu ở sân chơi lớn nhất thế giới.
Quang Hải cho biết: “Chúng tôi vẫn dành thời gian xem World Cup cùng nhau vào buổi sáng hoặc trong lúc ăn sáng, với những trận có khung giờ phù hợp. Các trận quá muộn thì anh em xem lại highlight vào hôm sau. Những màn tỏa sáng của Messi hay Ronaldo cũng là chủ đề để toàn đội bàn luận rất vui vẻ và sôi nổi.”
Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Hà Nội đến hết ngày 1/7, trước khi sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2 đến 14/7. Trong chuyến tập huấn này, thầy trò HLV Kim Sang-sik dự kiến thi đấu ba trận với các “quân xanh” có trình độ tăng dần nhằm rà soát lực lượng và hoàn thiện lối chơi.
Sau khi trở về Việt Nam, đội tuyển sẽ tiếp tục chuẩn bị và thi đấu giao hữu với Myanmar ngày 18/7 trên sân vận động Thái Nguyên. Đây được xem là bước tổng duyệt cuối cùng trước khi đội tuyển Việt Nam bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 bằng trận làm khách trước Timor Leste ngày 24/7
