Thay vì đôi cánh quen thuộc Văn Hậu - Văn Thanh, các Chiến binh sao Vàng ra sân cùng hai chân chạy đầy năng lượng Võ Minh Trọng - Hồ Văn Cường. Đó có thể là một trong những nét mới đầy thú vị dịp FIFA Days tháng 10.

Hồi tháng 9, sau khi hoàn thành mục tiêu giành vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024, HLV Troussier từng khẳng định có từ 10 đến 15 cầu thủ U23 đủ sức cạnh tranh ở ĐTQG. Tuyên bố đó được triển khai ngay ở chuyến hành quân sang Trung Quốc vào dịp FIFA Days tháng 10. Thủ môn có Nguyễn Văn Việt, hậu vệ có Phan Tuấn Tài, Giáp Tuấn Dương, Hồ Văn Cường, Võ Minh Trọng, tuyến giữa có Khuất Văn Khang, Hoàng Văn Toản, Nguyễn Thái Sơn, còn hàng công có sự hiện diện của Nguyễn Văn Tùng, Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Đình Bắc. ĐTQG trẻ hóa là điều đáng mừng, những cầu thủ “Gen Z'” cũng tạo ra không khí cạnh tranh tích cực nơi các đàn anh.

“Với các bạn trẻ thì sự hòa nhập và sự va chạm càng ngày vàng tốt lên, các em khá là tự tin khi mà chơi cùng các anh lớn. Khả năng các em có thể thi đấu tốt ở giai đoạn sắp tới rất là cao, rất là nhiều cơ hội cho các em” - tiền vệ kỳ cựu Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ.

Rõ ràng, để phục vụ cho mục tiêu lớn World Cup, đội tuyển Việt Nam phải có một phong cách mới trong lối chơi. Và để xóa đi những nếp cũ, trước hết phải làm mới từ lực lượng, mà theo quan điểm của ông Troussier, việc lựa chọn không hề phụ thuộc vào danh tiếng quá khứ, mà phong độ hiện tại mới là điều tiên quyết.

“Đây là thông điệp có sức mạnh rất lớn, đặc biệt là sau khi ông Troussier đã loại nhiều ngôi sao, như Công Phượng, Văn Thanh, Bùi Tiến Dũng, Nguyên Mạnh… Sắp tới, nếu các cựu binh chơi không tốt, thể trạng không ổn định thì sẽ bị thay thế bởi những dòng máu trẻ. Tới đây HLV Troussier ngày càng tạo nhiều cơ hội hơn cho những cầu thủ trẻ, và đây là đội ngũ kế cận, có thể nói luôn là đội ngũ thay thế. Những anh lớn mà không có động lực, không có khát khao đủ mạnh, thì sẽ bị các em trẻ thay thế” - nhà báo Minh Hải nhìn nhận.

“Dòng máu trẻ” bộc lộ rất rõ rệt nếu nhìn vào bản danh sách ở hai cuộc chạm trán, với cùng đối thủ là đội tuyển Trung Quốc, cách nhau khoảng 1 năm rưỡi. Đội tuyển Việt Nam hiện chỉ còn 5 cầu thủ từng đá chính trong trận thắng 3-1 trước Trung Quốc vào năm 2022, gồm Quang Hải, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Tuấn Hải và Tiến Linh. Rộng hơn, nhóm dự bị trong trận đấu khi đó cũng chỉ còn lại Văn Toàn, Việt Anh, Thanh Bình và Đức Chiến. Như vậy trong số 28 tuyển thủ đá FIFA Days đợt này, ông Troussier sử dụng 9 học trò của HLV Park Hang Seo, tức là chỉ còn 1/3 là “người cũ”. Động thái này gây sốc với là những cổ động viên có cảm tình đặc biệt với ông Park, nhưng càng cho thấy quyết tâm làm mới của nhà cầm quân người Pháp.

Sau màn so tài với đội bóng hạng 80 thế giới Trung Quốc tại Đại Liên, thày trò HLV Philippe Troussier còn 2 trận giao hữu rất được chờ đợi khác, lần lượt gặp đối thủ hạng 75 thế giới Uzbekistan (ngày 13/10), trước khi di chuyển đến sân Suwon World Cup để chạm trán đội chủ nhà Hàn Quốc - hạng 26 thế giới, vào ngày 17/10. 3 trận đấu chất lượng trong dịp FIFA Days tháng 10 là cuộc tổng duyệt trước khi bước vào Vòng loại thứ 2 FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á, khởi tranh vào tháng 11.

“Cần phải có cách chơi mở hơn để chúng ta có thể tiến sâu và xa, hướng này là đúng. Đối mặt với những đội bóng mạnh của châu Á là cơ hội để chúng ta cọ xát tốt, nhưng mà không cẩn thận thì cũng có thể vị văng khỏi Top 100 của FIFA. Thời điểm nắm ĐTVN thì ông Park nhận mạnh điều mong muốn là ĐTVN phải vào Top 100, thì ông Park đã làm được, luôn luôn ổn định. Nhưng mà sắp tới thua hai trận thôi thì chúng ta cũng bị văng khỏi Top 100. Dù vậy, cọ xát vẫn là cần thiết, có những cái chúng ta phải lùi 1 bước để mà tiến 2-3 bước. Đây là điều cần thiết, tôi tin dù thế nào thì cũng sẽ có bước tiến rất lớn khi ĐTVN gặp Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc” - BLV Quang Huy phân tích.

"Để hiện thực hoá giấc mơ World Cup, đội tuyển Việt Nam phải có một triết lý mới, các cầu thủ sẵn sàng đối đầu với thử thách cực lớn. Dù kết quả trận đấu có ra sao, toàn đội vẫn kiên định theo đuổi mục tiêu của mình" - đó chính là lời tuyên bố của HLV Troussier trước trận giao hữu với đội tuyển Trung Quốc. Và người hâm mộ hoàn toàn có cơ sở để tin vào sự kiên định trong việc sử dụng cầu thủ trẻ, để đưa bóng đá Việt Nam tiến xa hơn nữa trên hành trình World Cup.