Bất ngờ xảy ra khi ứng cử viên vô địch là ĐH TDTT TP.HCM sảy chân trước Cao đẳng FPT Polytechnic. Sau khi hoà 0-0 trong thời gian thi đấu chính thức hai đội phải bước vào loạt đá luân lưu để phân định thắng thua. Các học trò của HLV Nguyễn Ngọc Thanh Phú, với bản lĩnh của mình đánh bại ĐH TDTT TP.HCM bằng kết quả 5-3 để giành vé đi tiếp.

Cùng thời điểm, ĐH Kinh tế Quốc dân đã tạo mưa bàn thắng trước Đại học Hàng Hải Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của dàn HLV kinh nghiệm cùng động lớn to lớn từ khán đài, NEU ngày càng chững chạc, ổn định. Đại học Kinh tế Quốc có chiến thắng cách biệt 6-1 trước đội bóng đất cảng để góp mặt ở bán kết và sẽ gặp lại đối thủ cùng bảng trước đó là Cao đẳng FPT Polytechnic.

Lượt đấu thứ 2, một kịch bản bất ngờ khác tiếp tục xảy ra ở trận ĐH Hải Phòng gặp ĐH Nông Lâm TP.HCM. Đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác dẫn trước trong suốt thời gian thi đấu bằng bàn thắng của Đức Hiền. Đáng tiếc, vào phút cuối cùng, Nông Lâm có tình huống phản lưới nhà, gỡ hoà 1-1 cho Đại học Hải Phòng. Hai đội bước vào loạt đá luân lưu và Đại học Hải Phòng xuất sắc giành vé đi tiếp với kết quả 4-2.

Trận đấu đáng chú ý khác là cuộc đụng độ giữa Đại học TDTT Bắc Ninh và Đại học Ngoại Thương. HLV Thái Khắc Hiệp có chiến thuật hợp lý cho các học trò, nhiều lần làm khó đội bạn. Đáng tiếc Đại học Ngoại Thương vẫn nhận thất bại 1-2 trước ĐH TDTT Bắc Ninh đá ấn tượng, ổn định và hiệu quả, rất khó để hạ gục.

Kết thúc vòng đấu tứ kết, Cao đẳng FPT Polytechnic trở thành đại diện duy nhất của miền Nam còn trụ lại. Trong khi đó miền Bắc áp đảo với 3 trường gồm ĐH TDTT Bắc Ninh, ĐH Kinh tế Quốc dân và ĐH Hải Phòng. Các trận đấu bán kết giữa Cao đẳng FPT Polytechnic gặp ĐH Kinh tế Quốc dân và ĐH TDTT Bắc Ninh gặp ĐH Hải Phòng sẽ diễn ra chiều ngày 13/12, vẫn trên sân bóng trường ĐH Nha Trang, Khánh Hòa.