Giải futsal HDBank Vô địch quốc gia 2023 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức đã kết thúc thành công tốt đẹp. Với dấu ấn mạnh mẽ về chuyên môn cũng như công tác tổ chức, giải đấu lần này được xem là cột mốc lịch sử trên hành trình hướng đến sự chuyên nghiệp hóa của futsal Việt Nam.

Chỉ khi Châu Đoàn Phát ghi bàn thắng “vàng” vào lưới GFDI Sông Hàn ở 36 giây đếm ngược cuối cùng trong trận đấu cuối cùng của mùa giải, Thái Sơn Nam mới chính thức lên ngôi vô địch quốc gia. Đó chỉ là một lát cắt minh chứng về sự hấp dẫn và kịch tính của mùa giải mà futsal Việt Nam thực hiện cuộc cách tân.

Ở tuổi 16, Giải futsal VĐQG lần đầu tiên áp dụng thể thức đá sân nhà - sân khách và được tổ chức ở 4 thành phố gồm Hà Nội, TP.HCM, Nha Trang và Đà Nẵng. Vậy nên các đội bóng cũng có được bản sắc riêng, có hội cổ động viên riêng và đặc biệt người hâm mộ có cơ hội đến sân theo dõi và cổ vũ cho các cầu thủ, tạo bầu không khí vô cùng náo nhiệt trên các khán đài. “Cách tổ chức giải đấu như thế mình thấy phù hợp hơn. Có như vậy thì mình mới đến sân xem trực tiếp được. Còn nếu tổ chức tập trung ở một địa phương khác thì rất khó cho người hâm mộ. Quan điểm của mình là ủng hộ phương án này.

Điểm đột phá nữa ở mùa giải năm nay đó là BTC cho phép thuê ngoại binh nhằm nâng cao chất lượng giải. Theo đó, mỗi câu lạc bộ được đăng ký 1 ngoại binh và 1 cầu thủ quốc tịch nước ngoài gốc Việt Nam. Tuy nhiên, do thời gian cập rập nên các đội chỉ có thể thuê ngoại binh từ giai đoạn lượt về. Bên cạnh đó, vì vấn đề tài chính nên mới có ba CLB đủ tiềm lực chiêu mộ ngoại binh là Sahako, Thái Sơn Nam, Thái Sơn Bắc. Và không phụ sự chờ đợi, cả ba ngoại binh của ba CLB này đều tỏa sáng, giúp đội bóng của họ cán đích trong tốp 3 của mùa giải.

Trong đó, Italo Henrique Bob gây ấn tượng bậc nhất khi ghi 8 bàn thắng chỉ sau 7 trận đấu lượt về, góp công đưa Sahako FC có màn ngược dòng ngoạn mục, từ vị trí thứ 5 sau lượt đi để đoạt ngôi á quân. Ngoại binh người Brazil chia sẻ: “Tôi thấy giải đấu của Việt Nam có tiềm năng to lớn để phát triển. Có rất nhiều cầu thủ sở hữu tư duy chơi bóng và kỹ thuật cá nhân rất tốt. Chỉ cần cải thiện một vài chi tiết nhỏ thôi”.

HLV Nguyễn Tuấn Anh của Sahako cũng khẳng định, sự xuất hiện các ngoại binh đã nâng tầm chất lượng chuyên môn giải đấu. Đó cũng là cơ hội để các cầu thủ Việt được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm từ việc đối đầu với những ngoại binh có thể hình, tư duy chiến thuật tốt. “Tôi rất hài lòng về màn trình diễn Italo, cậu ấy chỉ có 10 ngày để hòa nhập với chiến thuật của cả đội cũng như khí hậu của Việt Nam. Chúng tôi đã có được 1 Pivo chất lượng cho giai đoạn lượt về. Khi mà thi đấu với những ngoại binh hay vậy sẽ giúp các Fixo của chúng ta học hỏi có thêm kinh nghiệm”. HLV Nguyễn Tuấn Anh cho biết.

Với các nội binh, mùa giải năm nay vẫn chứng kiến phong độ ổn định của những gương mặt kỳ cựu. Đó là một Lâm Tấn Phát ở tuổi 33 vẫn đoạt danh hiệu Đồng Vua phá lưới, một Hồ Văn Ý vẫn tỏa sáng đúng thời điểm hay một Phạm Đức Hòa bền bỉ, thăng hoa với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Giải đấu. Bên cạnh đó, Giải futsal VĐQG năm nay cũng đã phát hiện và cung cấp nhiều gương mặt mới cho đội tuyển futsal Việt Nam hướng đến vòng loại Giải futsal châu Á 2024, như Đinh Công Viên, Trần Nhật Trung (Sahako), Nguyễn Hữu Phúc (Khánh Hòa) hay một cơ hội có thể trao cho Đồng Vua phá lưới Nguyễn Minh Tuấn (Khánh Hòa).

Với những dấu ấn đặc biệt ở mùa giải 2023, giới chuyên môn và người hâm mộ có thể nhìn thấy những tín hiệu đáng mừng và kỳ vọng vào sự khởi sắc của futsal Việt Nam trong tương lai.