HLV Philippe Troussier có 4 sự thay đổi trong đội hình xuất phát của U23 Việt Nam so với trận ra quân gặp U23 Iraq, khi đưa vào sân Huy Hoàng, Quang Thịnh, Văn Thắng, Nhật Nam. U23 UAE kiểm soát bóng nhiều hơn trong hiệp 1 nhưng không có bàn thắng được ghi và hiệp đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Ngay đầu hiệp 2, từ pha treo bóng bên cánh phải, bóng qua đầu trung vệ Duy Cương và AlBlooshi đã bật cao hơn để đánh đầu tung lưới U23 Việt Nam. Đến phút 65, cách biệt đã được nâng lên thành 2 bàn, Al Hamadi - đội trưởng U23 UAE cứa lòng đưa bóng về góc cao. Thủ môn Huy Hoàng bay người hết cỡ để cản phá nhưng không thành công.

Phút 85, Yousuf Ahmad với chiều cao 1m91 chiếu ưu thế khi tranh bóng bổng với trung vệ Lương Duy Cương trong pha đánh đầu sau quả phạt góc bên cánh phải. Dù hậu vệ U23 Việt Nam đứng chắn ở cột dọc và bật lên nhưng không thể chặn bóng vào lưới. Đến phút bủ giờ thứ hai, Quang Thịnh để cho Fahad Barout vượt qua trong tình huống đua tốc độ ở vòng cấm địa. Cầu thủ này đưa bóng vượt qua Văn Chuẩn. Bóng dội xà ngang trước khi Abdulla Alraessi dứt điểm bồi ngay trước cầu môn, ấn định tỷ số 4-0.

Như vậy, đội bóng của HLV Philippe Troussier nhận thất bại thứ hai liên tiếp tại giải giao hữu U23 Cup Doha (Qatar), để thủng lưới 7 bàn và chưa ghi được bàn thắng nào.