Điền kinh, Pencak Silat, Taekwondo là những môn đóng góp lớn giúp Việt Nam tiếp tục dẫn đầu toàn đoàn tại SEA Games 31. Tuyển điền kinh một lần nữa gây ấn tượng với bốn HCV. Khuất Phương Anh chiến thắng ở nội dung 800m nữ, Vũ Thị Ngọc Hà lần đầu giành HCV nhảy xa, Lê Tiến Long về nhất ở chung kết 3000m nam vượt chướng ngại vật còn trước đó, Bùi Thị Nguyên giành HCV ở nội dung 100m rào nữ.

Các võ sĩ pencak silat giành thắng lợi ở 5 trong 6 trận chung kết ở các hạng cân đối kháng nam và nữ. Quàng Thị Thu Nghĩa đánh bại Siti Ramah Bintin ở hạng cân dưới 75kg, trước khi Trần Đình Nam vượt qua Abdul Rashid (Singapore) với tỷ số áp đảo 42-14 hạng 70-75kg. Buổi chiều, Lê Văn Toàn đánh bại võ sĩ người Malaysia Billage Nakang hạng 110kg, còn Nguyễn Tấn Sang cũng chiến thắng ở nội dung 75-80kg. Nguyễn Duy Tuyến kết thúc ngày thi đấu thành công của Pencak silat với tấm HCV ở hạng cân dưới 85kg.

Đội tuyển taekwondo Việt Nam mang về 4 tấm HCV trong 5 nội dung thi đấu quyền biểu diễn. Mở đầu buổi thi đấu là chiến thắng ở nội dung quyền sáng tạo đồng đội nữ. Tại nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nam, đội tuyển Việt Nam cũng vượt qua năm đối thủ để xếp thứ nhất. HCV thứ ba đến ở nội dung quyền tiểu chuẩn đồng đội nữ, trong khi Phạm Quốc Việt đứng nhất ở nội dung quyền cá nhân nam.

Ở môn TDDC, Đinh Phương Thành xuất sắc giành 2 HCV các nội dung xà đơn và xà kép. Cùng ngày Như Quỳnh (xe đạp địa hình băng đồng), đội tuyển đấu kiếm (đồng đội nam kiếm chém), Hà Minh Thành (25m súng ngắn bắn nhanh), Nguyễn Huy Hoàng (bơi 400m tự do nam), Trần Hưng Nguyên (bơi 200m ngửa nam) mang về những tấm HCV còn lại. Trong đó, Huy Hoàng phá kỷ lục SEA Games với thành tích 3 phút 48 giây 06.