Hà Lan chơi hoàn toàn áp đảo trước chủ nhà Qatar và có bàn dẫn trước vào phút thứ 26. Cody Gakpo nhận đường chuyền của người đồng đội Davy Klaassen rồi dẫn bóng vào trong vòng cấm và sút tung lưới thủ môn Meshaal Aissa Barsham.

Sang phút 49, Memphis Depay sút cận thành, bóng trúng người thủ môn Qatar bật ra, ngay lập tức Frenkie De Jong lao vào ghi bàn mang về chiến thắng 2-0 cho “Những cơn lốc màu da cam”.

Với chiến thắng trước Qatar, Hà Lan tạo lập nhiều kỷ lúc mới. Theo thống kê, đội bóng này đều vượt qua vòng bảng trong cả 9 lần gần nhất tham dự các kỳ World Cup. Đến thời điểm này, HLV Van Gaal đã có 10 trận cầm quân ở đội tuyển Hà Lan tại các kỳ World Cup. Ông cùng các cầu thủ do mình dẫn dắt bất bại tại sân chơi này (với 7 chiến thắng và 3 trận hòa). Tiền đạo Cody Gakpo là cầu thủ mở tỷ số cho Hà Lan trong cả 3 trận vòng bảng World Cup 2022. Hiện Cody Gakpo đã có 3 bàn thắng ở giải đấu đang diễn ra tại Qatar. Cùng có 3 pha lập công là các cầu thủ Enner Valencia (Ecuador), Kylian Mbappe (Pháp), Marcus Rashford (Anh).

Trong khi đó, Qatar trở thành đội chủ nhà đầu tiên toàn thua cả 3 trận ở vòng bảng và cũng là đội chủ nhà có thành tích ghi bàn tệ nhất (1 bàn) cùng hàng thủ tệ nhất (thủng lưới 7 lần).

Ở trận đấu cùng bảng, Senegal vượt qua Ecuador 2-1. Ismaila Sarr mở tỷ số cho Senegal vào cuối hiệp 1. Moises Caicedo gỡ hòa 1-1 cho Ecuador vào phút 67. Chỉ 3 phút sau, Kalidou Koulibaly lập công mang về chiến thắng sít sao cho Senegal.

Với những kết quả này, Hà Lan được 7 điểm, Senegal có 6 điểm và cùng nhau vào vòng 1/8 còn Ecuador (4 điểm) và Qatar (0 điểm) đã bị loại.

Tại bảng B, Anh thắng dễ Xứ Wales 3-0 bằng cú đúp bàn thắng của Marcus Rashford cùng pha lập công của Phil Foden.

Ở trận đấu còn lại, Christian Pulisic ghi bàn duy nhất vào phút 38 giúp tuyển Mỹ vượt qua Iran 1-0.

Như vậy, kết thúc vòng bảng, Anh dẫn đầu với 7 điểm; Mỹ được 5 điểm, đứng thứ hai; Iran có 3 điểm, xếp thứ ba còn xứ Wales chỉ có 1 điểm và đứng cuối bảng. Trước khi giải đấu diễn ra, Mỹ không được đánh giá cao trong việc giành vé đi tiếp nhưng họ đã vượt qua trở ngại để có mặt tại vòng 1/8. HLV Gregg Berhalter của đội tuyển Mỹ cho rằng: “Đó là một vinh dự. Chúng tôi đến giải đấu này với hai mục tiêu. Mục tiêu đầu tiên là vượt qua vòng bảng và từ đây, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Tất cả những gì chúng tôi cần làm là giải quyết từng trận một. Chúng tôi muốn tiếp tục tiến xa. Chúng tôi không muốn về nhà sau trận đấu tiếp theo”.

Cùng với Hà Lan, Senegal, Anh, Mỹ, trước đó, có 3 đội đã sớm giành vé vào vòng 1/8 là Pháp, Brazil và Bồ Đào Nha. Lúc này cũng đã xác định được hai cặp đấu ở vòng 1/8 là Anh gặp Senegal và Hà Lan gặp Mỹ.

Đêm nay và rạng sáng mai (1/12) diễn ra lượt trận cuối các bảng C và D. Đêm nay, Australia đọ sức với Đan Mạch, Tunisia đương đầu với Pháp còn vào rạng sáng mai, Ba Lan đối mặt với Argentina trong khi Ả-rập Xê-út so tài với Mexico.