V.League 2023, sau 4 vòng đấu đầu tiên, giải đang bước vào quãng nghỉ lên tới hơn 40 ngày. Lý do là khoảng thời gian này được nhường cho U20 Việt Nam chuẩn bị tham dự VCK U20 châu Á 2023. Ngoài ra, các trọng tài cũng được tập huấn về VAR để sẵn sàng làm nhiệm vụ một cách hiệu quả ở mùa giải 2023/2024. Nói về quãng nghỉ này, không ít HLV đã tỏ ý không đồng tình. Theo họ, thời gian nghỉ dài sẽ khiến họ gặp khó khăn tới kinh phí hoạt động của CLB, phong độ thi đấu của đội bóng và từng cá nhân cầu thủ. Tuy nhiên theo HLV Chu Đình Nghiêm với CLB Hải Phòng, quãng nghỉ này lại rất có ích đối với CLB: CLB Hải Phóng đi tập huấn ở Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để hồi phục, nâng cao thể lực. Đội Hải Phòng hy vọng đợt nghỉ này các cầu thủ đang bị chấn thương sẽ có thể hồi phục để sẵn sàng cho chặng đường phía trước”.

Khác với 1 năm trước, CLB Hải Phòng bước vào giai đoạn chuẩn bị V.League 2023 với vị thế khác. Sức ép của danh vị nhà đương kim Á quân khiến HLV Chu Đình Nghiêm cùng các học trò phải trải qua những trận đấu đặc biệt khó khăn, nhất là khi họ còn phải dàn sức thi đấu ở cả sân chơi châu lục. Ngay thời điểm V.League 2022 khép lại, Hải Phòng chứng kiến hàng loạt trụ cột ra đi những cầu thủ mượn từ CLB Hà Nội và HAGL như Châu Ngọc Quang, Dụng Quang Nho cũng trở lại đội bóng chủ quản. Việc nhiều trụ cột rời đi khiến HLV Chu Đình Nghiêm đau đầu với bài toán nhân sự. Bởi vậy mục tiêu mà CLB đặt ra ở giải đấu năm nay rất khiêm tốn. “Đối với tôi mục tiêu hướng tới là đội bóng Hải Phòng phải vào được top 8 đội là mục tiêu đội hướng tới vì xuống top 2 có 6 đội thì quãng thời gian còn lại sẽ rất khó khăn và khốc liệt”, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ.

Mới đây, CLB Hải Phòng có buổi tập đầu tiên sau quãng nghỉ ngắn. Đáng chú ý, tiền vệ được kỳ vọng Lương Xuân Trường đã trở lại tập luyện với đồng đội. Cựu cầu thủ HAGL dính chấn thương trong trận đấu giao hữu tiền mùa giải. Vì vậy sau 4 vòng đấu, Xuân Trường vẫn chưa thể ra mắt đội bóng mới. “Về vấn đề hòa nhập với đồng đội thì em nghĩ không có vấn đề gì. Tuy nhiên, đúng là em đã bỏ lỡ một số trận đấu rất quan trọng ở đầu mùa giải và cả các trận giao hữu. Phải thi đấu nhiều với nhau thì mới có sự gắn kết giữa các cầu thủ”, Xuân Trường khẳng định.

Xuân Trường trở lại là tín hiệu vui với Hải Phòng FC, đội bóng đang có lực lượng khá mỏng sau kỳ chuyển nhượng đầy biến động trước mùa giải 2023. Tiền vệ này được coi là sự bổ sung hợp lý cho CLB Hải Phòng sau sự ra đi của Châu Ngọc Quang, Moses và được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng đất Cảng có được thành tích tốt ở phần còn lại của mùa giải năm nay. Quãng nghỉ kéo dài hơn 40 ngày là cơ hội để họ tìm cách cải thiện hơn nữa cho đội bóng của mình. Đội trưởng CLB Hải Phòng,

CLB Hải Phòng có khởi đầu tương đối chậm ở mùa giải năm nay. Sau 4 trận đấu, đội bóng đất Cảng mới có 1 chiến thắng và tạm xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng V.League 2023. Ở vòng đấu tới, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ có trận đấu được dự báo rất khó khăn khi phải làm khách trên sẫn Hàng Đẫy trước CLB giàu tiềm lực Công an Hà Nội /.