Ở buổi thi đấu sáng nay (01/8), VĐV Mỹ Caeleb Dressel trở thành gương mặt xuất sắc nhất khi anh liên tiếp đoạt 2 HCV môn bơi ở các nội dung 50m tự do nam và tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam. Trên đường bơi 50m tự do nam, Dressel dẫn đầu ngay từ khi xuất phát và giành HCV với thành tích 21 giây 07, phá kỷ lục Olympic 21 giây 30 mà kình ngư người Brazil – Cielo Cesar lập tại Bắc Kinh năm 2008.

Không lâu sau khi nhận tấm HCV thứ 4 tại Olympic Tokyo, Caeleb Dressel lại xuống nước, cùng các đồng đội giành HCV tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam. Thành tích 3 phút 26 giây 78 còn giúp đội tuyển Mỹ tự phá kỷ lục thế giới 3 phút 27 giây 28 lập tại Italia từ năm 2009.

Đây cũng là HCV thứ 5 của Dressel tại Olympic Tokyo, trong đó có 3 HCV cá nhân và 2 HCV đồng đội. Trước đó, tay bơi 24 tuổi giành HCV 100m bướm, 100m tự do và tiếp sức 4x100 m tự do. Dressel đã cân bằng kỷ lục VĐV bơi lội giành được ít nhất 5 HCV ở một kỳ Olympic của Michael Phelps, Mark Spitz, Matt Biondi và Kristin Otto. Dressel cũng đã xô đổ 3 kỷ lục ở kỳ Olympic năm nay. Ngoài kỷ lục vừa thiết lập trong sáng 01/08, Dressel còn phá kỷ lục Olympic 100m tự do với thời gian 47 giây 02 và kỷ lục thế giới 100m bướm với thời gian 49 giây 45.

Trên đường bơi của nữ, Emma McKeon trở thành kình ngư nữ đầu tiên giành 7 tấm huy chương trong một kỳ Thế vận hội mùa hè. Ở nội dung 50m tự do nữ, Emma McKeon giành HCV và phá luôn kỷ lục Olympic của chính mình. McKeon về đích với thành tích 23 giây 81, nhanh hơn thành tích 24 giây do chính cô lập được vào ngày thi đấu hôm trước. Sau đó, McKeon tiếp tục giúp bơi lội Australia giành tấm HCV ở nội dung 4x100 m tiếp sức hỗn hợp. Các VĐV Australia về nhất nội dung này, thành tích 3 phút 51 giây 60, phá kỷ lục của Olympic.

Với cá nhân McKeon, cô giành tổng cộng 7 huy chương tại Olympic Tokyo 2020, trong đó có 4 HCV và 3 HCĐ. Ở những ngày thi đấu trước đó, McKeon cũng phá kỷ lục Olympic và thế giới ở nội dung 100 m tự do. Tại nội dung 4x100 m tiếp sức tự do, kình ngư sinh năm 1994 cùng đội bơi Australia phá kỷ lục thế giới với thành tích 3 phút 29 giây 69. McKeon đã giành tổng cộng 11 tấm huy chương Olympic trong sự nghiệp, trong đó có 5 HCV và trở thành VĐV Olympic vĩ đại nhất Australia mọi thời đại.

Trong khi đó, bơi lội Australia có kỳ Olympic thành công nhất lịch sử. Họ giành 9 tấm HCV ở Olympic Tokyo 2020, chỉ xếp sau đội bơi Mỹ với thành tích 11 HCV. Bơi lội Vương quốc Anh xếp thứ 3 với 4 HCV và các kình ngư Trung Quốc xếp thứ 4 với thành tích 3 HCV.