Sau gần hai năm, chiến dịch vòng loại thứ hai World Cup 2022 của tuyển Việt Nam đã khép lại. Cho tới trước thất bại duy nhất trước UAE, HLV Park và các học trò duy trì thành tích bất bại ở bảng G với 5 chiến thắng và 2 trận hòa. Tuyển Việt Nam cũng là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á tham dự vòng loại thứ ba World Cup 2022. Kết thúc vòng loại thứ hai, giới truyền thông và người hâm mộ đều rất vui khi thầy trò HLV Park Hang Seo góp mặt ở vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Nhà báo Hữu Bình, công tác tại Tạp chí thể thao khẳng định: “Tôi nghĩ đây là vòng loại vô cùng đáng nhớ và chúng ta xứng đáng với tấm vé này. Chúng ta có 7 trận bất bại và 5 chiến thắng - một hành trình thuyết phục. Thầy trò HLV Park hoàn toàn xứng đáng với lần đầu tiên có tấm vé lịch sử và một hành trình mới với bóng đá Việt Nam".

Những người yêu bóng đá cũng vỡ òa niềm vui với đội tuyển khi lần đầu tiên lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup. Chị Thúy Quỳnh, người hâm mộ bóng đá Việt Nam chia sẻ: "Vòng sau, đội tuyển gặp những đội bóng top đầu của châu Á. Dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa mình vẫn luôn theo sát đội tuyển, ủng hộ đội tuyển vì màu cờ sắc áo”.

Tờ Sohu của Trung Quốc có bài viết về thành tích của đội tuyển Việt Nam: "Đội tuyển Việt Nam trước đó chưa từng lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup khu vực châu Á; họ không tham dự vòng loại từ năm 1930 đến 1990; bị loại ngay ở giai đoạn đầu từ 1994 đến 2018. Và nay, đội tuyển Việt Nam đã làm nên lịch sử". Trong khi đó, báo Thái lan cũng có nhiều bài viết chúc mừng chiến tích của bóng đá Việt Nam. Tờ Siam Sport của Thái Lan viết: "Việt Nam cũng là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á có mặt ở vòng loại cuối cùng".

Sau trận đấu với đội tuyển UAE, Minh Vương (cầu thủ ghi bàn thắng thứ hai cho tuyển Việt Nam) bộc bạch: "Toàn đội đã có một trận đấu rất cố gắng, dù gặp phải một đối thủ được coi là mạnh nhất bảng G song tất cả đã chiến đấu với một tinh thần quả cảm. Trong buổi họp báo sau trận đấu, trợ lý HLV Lư Đình Tuấn khẳng định, chúng tôi rất tự hào vì Việt Nam chưa từng lọt vào vòng loại thứ ba World Cup. Đội tuyển sẽ mang tinh thần, hình ảnh Việt Nam ra đấu trường châu Á. Đội tuyển hy vọng, chiến tích lần này sẽ góp phần là nguồn động viên tinh thần để Việt Nam chống dịch Covid-19. Đây thực sự là niềm tự hào dân tộc”.

Cuối tháng 6 này, lễ bốc thăm vòng loại thứ 3 được tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia. Theo điều lệ, 12 đội bóng sẽ được chia làm 2 bảng, mỗi bảng 6 đội thi đấu vòng tròn 2 lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ có vé dự World Cup 2022. Trong khi 2 đội đứng ở vị trí thứ 3 sẽ thi đấu loại trực tiếp (2 lượt) để giành vé tham dự trận play-off liên lục địa.

Cũng tại vòng loại cuối cùng, 12 đội sẽ được chia thành 6 nhóm hạt giống từ cao đến thấp dựa trên thứ hạng FIFA tháng 5.2021, mỗi bảng đấu sẽ bốc 6 lá thăm từ từng nhóm một.

Với việc đang xếp thứ 92 trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 6 cùng với Li Băng (hạng 90 thế giới). Trong khi đó, nhóm 1 là Nhật Bản và Iran, nhóm 2 là Hàn Quốc và Australia, nhóm 3 là Saudi Arabia và Iraq, nhóm 4 là UAE và Trung Quốc, nhóm 5 là Syria và Oman.

Với cách thức này, chắc chắn tuyển Việt Nam sẽ rơi vào một bảng đấu khó, đây sẽ là thử thách rất lớn cho “những chiến binh Sao vàng”. Từ giờ đến lúc đó, thầy trò HLV Park Hang Seo còn rất nhiều việc phải làm.

Ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022, tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với các đội bóng hàng đầu của châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Australia..., đó sẽ thử thách lớn thầy trò Park Hang Seo ở chặng đường sắp tới.

Vòng loại thứ ba World Cup 2022 bắt đầu vào ngày 2/9/2021 và kết thúc vào ngày 29/3/2022.