Dưới sự dẫn dắt của HLV Louis van Gaal, tuyển Hà Lan đang sở hữu lối đá thực dụng, sẵn sàng chơi với đội hình thấp và phản công nhanh với tốc độ cao. Hàng phòng ngự của Hà Lan dưới sự chỉ huy của trung vệ kỳ cựu Virgil van Dijk đã có sự khởi đầu rất tốt, khi chỉ để thủng lưới 2 bàn ở World Cup 2022 và đang thi đấu cực kỳ chặt chẽ và kỷ kuật.

Trong khi đó, Argentina lại thiên về khâu kiểm soát bóng và những đường chuyền ngắn. Sức mạnh tinh thần và sức mạnh tấn công lớn nhất của Argentina là siêu sao Lionel Messi, tiền đạo dù đã qua thời đỉnh cao vẫn khiến bất cứ hàng phòng ngự nào e sợ bởi kinh nghệm trận mạc và sự tinh quái.

Tuy nhiên, theo BLV Quang Huy, Argentina của World Cup 2022 đã không còn phụ thuộc qua nhiều vào Messi. Siêu sao 35 tuổi vẫn thi đấu rất ấn tượng, nhưng không phải gồng gánh đồng đội, làm mọi công đoạn trên hàng công như trong quá khứ. "Điểm mạnh hiện tại của Argentina là cứ sau mỗi trận, đội bóng này lại lộ ra những cầu thủ tốt, đơn cử như Enzo Fernandez ở trận gặp Mexico, hay Julian Alvarez, Emiliano Martinez ở cuộc so tài với Australia. Ban đầu giới chuyên môn nghĩ Argentina chỉ có Messi, nhưng đội bóng này còn nhiều nhân tố để chờ đợi”, BLV Quang Huy đánh giá.

"Đối đầu với một Argentina ngày càng vào khuôn, Hà Lan sẽ chơi xù xì, thực dụng đúng kiểu Louis Van Gaal. Hà Lan có Frenkie de Jong rất hiểu Messi. Tiền vệ của Barcelona sẽ là chìa khóa để phong tỏa Messi ở trận này. Cuộc thư hùng hứa hẹn quyết liệt và căng thẳng bởi sự đối lập về phong cách chơi bóng. Messi sẽ ghi bàn và Argentina thắng Hà Lan trong hiệp phụ", BLV Quang Huy dự đoán.

Đây cũng là lần thứ 6 Hà Lan và Argentina gặp nhau ở một kỳ World Cup. Hà Lan và Argentina lần đầu tiên chạm trán nhau tại World Cup 1974 Hà Lan giành chiến thắng 4-0 ở vòng bảng thứ hai. 4 năm sau, họ tái ngộ trong trận chung kết, chỉ khác là lần này Argentina thắng 3-1 để giương cao chiếc cúp vô địch trên sân nhà. Năm 1998, "cơn lốc màu da cam" vào bán kết nhờ bàn thắng huyền thoại của Dennis Bergkamp. Hai đội hòa nhau không bàn thắng ở vòng bảng tại Đức 2006. Lần gần nhất hai đội gặp nhau là ở bán kết World Cup 2014. Hà Lan và Argentina hòa nhau trong trận đấu kéo dài 120 phút trước khi đội bóng của Messi chiến thắng 4-2 trên chấm luân lưu 11m và giành quyền vào chung kết.

Hà Lan chưa từng vô địch thế giới trong khi Argentina đã có hai lần đăng quang. Thành tích trong quá khứ lẫn phong độ hiện tại của đội Argentina và Hà Lan “kẻ tám lạng, người nửa cân” nên hứa hẹn đây là cặp đấu hấp dẫn ở tứ kết World Cup 2022./.