Cùng tâm thế hiên ngang của một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch AFF Cup 2022, ĐT Việt Nam khởi đầu hoàn hảo bằng chiến thắng 6-0 ngay trên sân vận động quốc gia Lào. Bên cạnh việc thắng đậm, cả ba tuyến đều lập công, các Chiến binh Sao vàng còn thể hiện được tinh thần thi đấu rực lửa.

“Điểm mà tôi ấn tượng nhất là các cầu thủ Việt Nam đoạt lại bóng rất nhanh, tất cả cầu thủ, ai ở gần bóng nhất đều có tình huống tốc độ, đoạt bóng rất nhanh. Đây là cách chơi rất là hiện đại và phải có nền tảng thể lực cực tốt thì mới làm được điều đó. Và nếu làm tốt điều này thì chúng ta sẽ rất dễ chơi với đối thủ chính trong bảng B. Trận đấu với Malaysia là trận đấu được đánh giá là quan trọng nhất, và họ được nghỉ thì đương nhiên là thể lực hồi phục tốt hơn cộng thêm nữa là thời tiết rất thuận lợi, rất phù hợp, biết đâu đấy đối thủ Malaysia lại sẽ không ưa thời tiết. Tôi tin là khi trở về thánh địa Mỹ Đình thì các cầu thủ ĐTVN sẽ có sự tự tin và có sự cổ vũ cuồng nhiệt của khoảng 40.000 CĐV thì tôi nghĩ rằng đó là động lực rất lớn cho các cầu thủ” - cựu tuyển thủ Phạm Như Thuần đánh giá.

Tuyển Việt Nam vừa được dưỡng sức 5 ngày khi không phải thi đấu ở lượt thứ hai, trong khi đó tuyển Malaysia sau khi làm khách của Myanmar, phải trở về Kuala Lumpur tiếp đón đội tuyển Lào, rồi lại vội vã sang Hà Nội giữa mùa Đông lạnh giá. Ở bảng xếp hạng FIFA mới nhất, nếu như đội tuyển Malaysia đứng tận thứ 145 thì đội tuyển Việt Nam xếp hạng 96 thế giới, thứ 17 châu Á và dẫn đầu Đông Nam Á. Năm ngoái, đội tuyển Việt Nam thắng thuyết phục 3-0 trước đội tuyển Malaysia, cũng ở đúng lượt trận thứ 2 tại AFF Cup 2020.

Với quá nhiều điểm tựa như vậy, cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng lạc quan nhìn nhận: “Tuyển Malaysia chuyển giao thế hệ, sự ổn định không còn, có lẽ cũng không còn nguy hiểm như trước nữa, nhưng cái máu lửa, nhiệt huyết thì họ vẫn còn. Giải AFF Cup năm nay thì theo cá nhân tôi đánh giá thì tuyển Malaysia không phải đối thủ của chúng ta, nhưng ĐTVN phải chơi một cách tôn trọng đối thủ, phải thật thận trọng và quyết tâm, vẫn giữ tinh thần như vậy thì chúng ta mới có thể chiến thắng họ được. Ở trận gặp Malaysia sắp tới, mấu chốt vấn đề đấy chính là hàng phòng ngự. Tôi rất tin tưởng vào Đặng Văn Lâm, mấu chốt vấn đề là chúng ta phải bảo đảm được sạch lưới, mà các cầu thủ ở trên đã yên tâm rồi thì họ sẽ triển khai được hướng tấn công, các đường bóng phối hợp, tạo ra nhiều cơ hội để mà chiến thắng ĐT Malaysia”.

Dưới thời HLV Park Hang Seo, ĐT Việt Nam đã đánh bại ĐT Malaysia tới 5 lần và chỉ hòa đúng 1 trận. Tuy nhiên, tân HLV Kim Pan Gon đang tạo nên những thay đổi lớn từ nhân sự đến lối chơi cho ĐT Malaysia, 13 trận trong 9 tháng qua ghi nhận 10 thắng lợi, 3 thất bại, 36 bàn thắng cùng 13 bàn thua. Trung bình trong một trận đấu, ĐT Malaysia ghi tới 2,77 bàn, một thống kê khá ấn tượng nơi hàng công. Trong 3 trận gần nhất, ĐT Malaysia chơi với sơ đồ 3-4-3, thay vì những biến thể 4 hậu vệ từng là thói quen của HLV Kim Pan Gon. Điều đó cho thấy, ông Kim đã sẵn sàng cho một hệ thống mới, cũng là “vũ khí” được dày công nghiên cứu nhằm mục đích đánh bại ĐT Việt Nam, hay xa hơn nữa là chinh phục ngôi vương AFF Cup.

Theo chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương, lối chơi của ĐT Malaysia trở nên chặt chẽ hơn, thiên về sức mạnh thể lực, sử dụng nhiều đường bóng trung bình và dài, chứ không còn chơi “bốc” như thời ông Tan Cheng Hoe. Cũng cần lưu ý, hai trận vừa qua chứng kiến ĐT Malaysia thay tới 8 cầu thủ, thể hiện rõ ý đồ giữ người, giấu bài, và tất nhiên cũng phục vụ cho toan tính đường dài.

“Theo kế hoạch thì chúng ta sẽ đá trận chung kết lượt về vào ngày 16/01, có khoảng hơn 3 tuần mà phải đá 8 trận, phải xác định đây là cuộc chiến đường dài. Với lực lượng chỉ có 23 cầu thủ thôi thì HLV Park Hang Seo sẽ phải sử dụng cầu thủ như thế nào, đối với từng đối thủ, từng trận đấu, để mà cố gắng làm sao đạt được mục tiêu, trước hết là có mặt ở trận chung kết. Qua VCK World Cup vừa rồi thì chúng ta thấy những đội bóng nào thích ứng được nhiều lối chơi thì những đội bóng đó sẽ đi sâu, như trận chung kết với Pháp thì Argentina sẵn sàng thay đổi con người để mà thích ứng với lối chơi của ĐT Pháp. Thì điều kiện nữa của ĐTVN là chúng ta phải thích ứng để đa dạng hóa lối chơi, như ĐT Lào đá tử thủ thì chúng ta xuyên phá như thế nào, nhưng ba trận đấu tới, gặp Malaysia, Singapore, Myanmar, là những đội thiên về thể lực, mà rõ ràng Malaysia thiên về thể lực dữ lắm, thì lối chơi của ĐTVN có thích ứng được hay không” - chuyên gia Đoàn Minh Xương phân tích.

Nhìn lại trận ra quân, ĐT Việt Nam cầm bóng đến 70%, tung ra 27 cú sút, trong đó trúng đích 8 lần và ghi 6 bàn, là thành quả của những phương án tấn công khác nhau, từ tạt cánh đánh đầu, bật tường trung độ, sút xa, đá phạt hay tận dụng sai lầm từ đối phương. Khi mất bóng, các cầu thủ lập tức tranh chấp, pressing không cho đối thủ có không gian thi đấu, điều này dẫn đến việc ĐT Lào chỉ có 2 cú sút. Đông đảo CĐV cũng như giới chuyên môn đang chờ đợi một màn thể hiện rực lửa nữa trên sân nhà Mỹ Đình vào tối 27/12.

“Lối chơi pressing, kể cả những đội chúng ta vừa xem ở World Cup, họ cũng không pressing toàn trận. Tức là họ chọn những thời điểm pressing và việc chọn thời điểm rất là quan trọng. Thực sự ở ĐTVN thì đôi lúc chúng ta đã thấy hình ảnh đó, như trận chúng ta đá với ĐT Nhật Bản rất rõ, có những thời điểm chúng ta pressing tốt, hay là trận chúng ta thắng Trung Quốc ở trên sân Mỹ Đình, đó cũng là những thời điểm chúng ta pressing. Bóng đá hiện đại bắt buộc phải có yếu tố đó. Chuyển trạng thái bây giờ rất là quan trọng, mà đó là ưu thế của ĐT Việt Nam” - nhà báo Nguyễn Nguyên cho biết.

ĐT Việt Nam hiện tại có lực lượng đa dạng, chất lượng để phục vụ cho những chiến thuật khác nhau. Ngôi sao Quang Hải sẵn sàng ra sân. Phan Văn Đức trực chờ để bùng nổ đúng lúc. Phong độ cao của Văn Hậu, Tấn Tài, Hùng Dũng, Tiến Linh, bên cạnh làn gió mới nơi hàng công là Văn Quyết, Tuấn Hải, tất cả giúp cho các Chiến binh Sao vàng có bộ khung thiện chiến, cùng nhiều đấu pháp để sẵn sàng tiếp đón Hổ Malaysia.