Đây là giải theo thể thức 3x3 đầu tiên dành cho đối tượng sinh viên được Liên đoàn Bóng rổ Hà Nội và Hội Thể thao Đại học chuyên nghiệp Hà Nội phối hợp tổ chức. Phát biểu khai mạc giải, Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Hà Nội Nghiêm Vũ Khải nhấn mạnh, mục tiêu của giải đấu nhằm phát triển phong trào thể thao, đặc biệt là bộ môn bóng rổ trong các học viện, trường đại học và cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội, đồng thời, phát hiện các nhân tố mới để bổ sung lực lượng cho đội tuyển bóng rổ Hà Nội tham gia các giải quốc gia và quốc tế.

Trao đổi với phóng viên VOV2, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng rổ Hà Nội, Trưởng bộ môn Bóng rổ - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội Đào Văn Kiên cho biết: “Giải bóng rổ 3x3 vô địch sinh viên Hà Nội là giải đấu có chất lượng chuyên môn cao khi quy tụ nhiều VĐV từng tham dự các giải chuyên nghiệp và các giải cấp độ quốc gia. Sự góp mặt của các nhân tố này tạo sức hút cho giải, đồng thời là cơ hội cho các cầu thủ không chuyên được cọ xát và học hỏi, nâng cao kinh nghiệm thi đấu”.

Giải bóng rổ 3x3 Vô địch sinh viên Hà Nội năm 2022 diễn ra trong hai ngày 12 và 13/11. Bên cạnh vinh danh những đội bóng và cá nhân xuất sắc, giảiđấu còn mở rộng cơ cấu giải thưởng dành riêng cho cổ động viên. Đây là lần đầu tiên cuộc thi “Cheering Contest - Hội cổ động viên xuất sắc nhất” xuất hiện tại một giải đấu bóng rổ nhằm tôn vinh văn hóa, nét đẹp riêng của từng đội bóng.

Đáng chú ý, giải đấu được tổ chức bằng sự huy động nguồn lực xã hội hóa, có sự đồng hành của đối tác chiến lược, đơn vị bảo trợ truyền thông của giải đấu là Công ty TNHH Truyền hình FPT (FPT Play). Các trận đấu đều được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội, truyền hình và ứng dụng của FPT Play.

Ban tổ chức đặt mục tiêu duy trì giải đấu này thường niên, tạo sân chơi hỗ trợ phát triển môn bóng rổ trong trường học, góp phần phát hiện và đào tạo các tài năng bóng rổ. Ngoài ra, Liên đoàn Bóng rổ Hà Nội cũng dự kiến triển khai nội dung 3x3 cho đối tượng học sinh THPT và THCS ở các năm tiếp theo./.