Man United đã chắc chân trong top 4 Premier League và đã có vé dự Champions League mùa tới đồng thời không còn khả năng đua vô địch. Vào ngày 27/5 tới, họ phải đá chung kết Europa League với Villarreal. Thế nên nhiều khả năng, HLV Solskjaer sẽ tung ra sân đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị để giữ chân cho những trụ cột.

Trong khi đó, đây là trận đấu có tính chất quan trọng với Liverpool bởi nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Jurgen Klopp sẽ có cơ hội giành vé dự Europa League mùa tới. Kiếm suất đi dự cúp châu Âu cũng là mục tiêu duy nhất còn lại của Liverpool ở mùa giải này. Rõ ràng khi Man United không còn nhiều động lực để chiến đấu thì việc giành chiến thắng là khả năng nằm trong tầm tay của Liverpool.

HLV Jurgen Klopp cho rằng: “Man United hiển nhiên có đội ngũ chất lượng nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để giành chiến thắng trong trận đấu ngày mai. Tôi biết, Man United đang phải thi đấu với mật độ dày nhưng tôi cho rằng, điều đó chẳng giúp ích gì cho chúng tôi. Solskjaer đang sở hữu lực lượng thay thế cũng khá chất lượng. Đó là lý do vì sao, họ đang có được vị trí như bây giờ. Man United đã có một mùa giải tốt”.

Trong khi tại Tây Ban Nha, Real Madrid sẽ làm khách của Granada. Real đang cùng Atletico và Barca đua tới chức vô địch còn Granada đã hết mục tiêu. Dù vậy, HLV Zidane vẫn tỏ ra thận trọng. “Granada là hiện tượng của mùa giải năm nay. Họ từng chơi tốt ở Europa League và vào tới tứ kết. Tôi biết họ sẽ gây khó khăn cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cống hiến tất cả mọi thứ trên sân để cố gắng vô địch giải đấu. Chúng ta sẽ xem chuyện gì sẽ xảy ra ở phần cuối của mùa giải. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng”.

Còn trong trận đấu kết thúc rạng sáng nay, Atletico Madrid vượt qua Real Sociedad 2-1 để tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng. Hiện Atletico được 80 điểm, hơn Barca 4 điểm và hơn Real 5 điểm.