Aron Donnum mở tỷ số cho Toulouse vào phút 36. Thijs Dallinga nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà ở phút 58. Phút 74, tiền vệ Cristian Casseres Jr bên phía Toulouse đá phản lưới nhà và Liverpool có được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Chỉ 2 phút sau, Frank Magri nâng tỷ số lên 3-1 cho đội chủ sân Municipal. Đến phút 89, Diogo Jota ghi bàn cho Liverpool. Trận đấu này kết thúc với thắng lợi 3-2 dành cho Toulouse.

HLV Jurgen Klopp cho rằng, Liverpool đã chơi không được tốt và thua là xứng đáng: “Chúng tôi thua là xứng đáng. Chúng tôi có quá nhiều tình huống lẽ ra phải giành được bóng nhưng lại không làm được. Chúng tôi có ít nhất hai lần để mất bóng một cách dễ dàng. Cả hai lần đó họ đều có được bàn thắng. Chúng tôi phòng ngự chưa thật sự tốt. Chúng tôi đã cố gắng để ghi bàn và suýt nữa đã có được 1 điểm ở trận đấu này nhưng mọi thứ đã rồi và chúng tôi đành phải chấp nhận”.

Dù thất bại nhưng Liverpool vẫn đứng đầu bảng E với 9 điểm. Toulouse có 7 điểm, xếp ngay sau.

Trong khi đó, một đại diện khác của bóng đá Anh là West Ham United giành chiến thắng 1-0 khi tiếp Olympiacos tại sân London. Cùng bảng đấu này, Freiburg thắng đậm đối thủ đến từ Serbia là TSC Backa Topola 5-0. Hiện West Ham được 9 điểm như Freiburg. Hai đội bóng này đang chia nhau hai vị trí đầu bảng A.

Tại bảng H, Bayer Leverkusen vượt qua Qarabag FK 1-0. Người ghi bàn vào những phút bù giờ của trận đấu để mang về chiến thắng cho Bayer Leverkusen là Victor Boniface. Pha lập công của tiền đạo này được thực hiện trên chấm đá penalty.

Đây là trận thắng thứ 4 liên tiếp của Bayer Leverkusen tại vòng bảng Europa League. Đội bóng của HLV Xabi Alonso trở thành tập thể duy nhất sớm có vé vào vòng đấu loại trực tiếp sau lượt trận thứ 4.

Ở một số trận đấu đáng chú ý khác: Ajax thua Brighton 0-2, Slavia Prague thắng Roma 2-0.