Trên sân Elland Road, Leeds United cầm cự tốt trước Man City cho đến cuối hiệp 1 thì bị thủng lưới. Người đá bồi trong vòng cấm ghi bàn cho Man City là tiền vệ Rodri.

Cũng bằng một cú sút ở trong vòng cấm ở phút 21, Erling Haaland nhân đôi cách biệt cho đội khách. Trong tình huống này, Jack Grealish đã chơi rất đồng đội khi tiền đạo này có cơ hội ghi bàn nhưng lại chuyền để Erling Haaland lập công.

Mười phút sau, Jack Grealish lại tiếp tục kiến tạo để Erling Haaland ghi bàn, nâng tỷ số lên 3-0 cho Man City.

Đến phút 73, hậu vệ Pascal Struijk lên tham gia tấn công và có pha đánh đầu gỡ cho Leeds được một bàn. Chung cuộc, Leeds thua Man City 1-3. Với kết quả này, Man City được 35 điểm, chiếm lại ngôi nhì bảng và còn kém đội đầu bảng Arsenal 5 điểm.

Trong khi đó tại Pháp, Neymar đá phạt từ bên cánh phải vào để Marquinhos bật lên đánh đầu mở tỷ số cho Paris Saint Germain trong cuộc tiếp đón Strasbourg. Tình huống làm bàn của Marquinhos diễn ra ở phút 14.

Từ người có công, Marquinhos trở thành tội đồ ở phút 51 khi hậu vệ này để bóng chạm chân bay vào lưới nhà sau cú tạt của tiền đạo Adrien Thomasson bên phía Strasbourg.

Trong vòng các phút 61 và 62, Neymar nhận liên tiếp hai thẻ vàng rồi bị truất quyền thi đấu vì lỗi vung tay vào mặt Adrien Thomasson và ăn vạ đòi kiếm penalty.

Dù phải chơi thiếu người nhưng Paris Saint Germain vẫn có thêm bàn thắng vào phút bù giờ của trận đấu. Kylian Mbappe bị hậu vệ Gerzino Nyamsi đốn ngã trong vòng cấm và đội khách được hưởng phạt đền. Trên chấm đá 11m, chính Kylian Mbappe thực hiện thàng công ấn định chiến thắng 2-1 cho Paris Saint Germain.

Hiện đội bóng thủ đô nước Pháp được 44 điểm và đã nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng Lens lên 8 điểm.