Ở chuyến làm khách trên sân của Reims thuộc vòng 4 Ligue 1, Messi chỉ được HLV Mauricio Pochettino đưa vào sân thay Neymar trong 25 phút cuối. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian có mặt trên sân, Messi không để lại dấu ấn nào rõ rệt và cũng không tạo được cơ hội nào thật sự nguy hiểm.

Trước đó, tiền đạo Kylian Mbappe lập cú đúp vào các phút 16 và 63 giúp Paris Saint Germain giành chiến thắng chung cuộc 2-0.

Tiếp xúc với truyền thông sau trận đấu, HLV Mauricio Pochettino nói: "Một trận đấu thật sự tốt. Tất cả cầu thủ trên sân đều chơi tốt. Họ đã thể hiện được phẩm chất trong trận đấu trên sân khách. Trong 4 trận đấu vừa qua, chúng tôi ghi 12 bàn nhưng cũng để thủng lưới 5 lần. Tôi muốn chúng tôi nhận ít bàn thua hơn. Chúng tôi còn nhiều thứ cần phải cải thiện. Neymar, Messi, Kylian Mbappe đều là những cầu thủ xuất sắc của đội. Đội bóng đang tỏ ra đoàn kết và tôi rất hài lòng về điều đó".

HLV Mauricio Pochettino cũng giải đáp thắc mắc về tin đồn liên quan đến việc Kylian Mbappe đi hay ở lại Paris Saint Germain: "Kylian là cầu thủ của chúng tôi. Bạn biết đấy, trong bóng đá thì luôn có những tin đồn, nhưng tôi nghĩ chủ tịch và giám đốc thể thao của chúng tôi rất rõ ràng là Kylian ở lại đây. Chúng tôi rất vui khi có cậu ấy ở đây. Cậu ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đó là một món quà khi có cậu ấy. Kylian đã cho thấy cậu ấy là một tiền đạo mạnh mẽ, tuyệt vời".

Còn tại Tây Ban Nha, đội bóng cũ của Messi là Barcelona vượt qua Getafe với tỷ số 2-1 trên sân nhà Nou Camp ở vòng 3 La Liga. Hai cầu thủ lập công mang về chiến thắng cho Barcelona là Sergi Roberto và Memphis Depay. Trong khi đó, đương kim vô địch Atletico hòa Villarreal 2-2. Hiện có tới 6 đội bóng cùng được 7 điểm sau 3 vòng đấu và đang chia nhau 6 vị trí đầu bảng lần lượt là Real Madrid, Sevilla, Valencia, Barcelona, Atletico Madrid, Mallorca.

Trong khi tại Anh, Manchester United vượt qua Wolverhampton 1-0 trên sân khách ở vòng 3 Premier League. Cầu thủ ghi bàn cho MU là Mason Greenwood. Thắng trận này, MU vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 7 điểm.

HLV Solskjaer nói về chiến thắng của các học trò: "Tất nhiên hôm nay, chúng tôi giành được 3 điểm, giữ sạch lưới. Nếu như chơi vào một ngày khác, chúng tôi đã có thể ghi được nhiều bàn thắng hơn nhưng đây vẫn là một trận đấu hay. Với Mason Greenwood, cậu ấy là một cầu thủ đặc biệt, có khả năng chớp thời cơ rất nhanh và ghi bàn bằng cả chân trái lẫn chân phải. Chắc chắn là chúng tôi đã chơi tốt hơn. Nhưng đôi khi bạn phải kiếm vận may và tôi nghĩ chúng tôi đã có được điều đó".

Trong khi đó, Son Heung-Min tiếp tục tỏa sáng giúp Tottenham đánh bại đội khách Watford 1-0. Đây là pha lập công thứ hai của Son Heung-Min cho Tottenham sau 3 vòng đấu vừa qua.

HLV Nuno Santo chia sẻ sau trận thắng Watford: "Tôi rất vui vì cách người hâm mộ đã tiếp sức cho chúng tôi. Đội đã chơi có tổ chức, các cầu thủ đã chơi một trận đấu an toàn. Tôi cho rằng, hiệp 1 chúng tôi chơi tốt hơn hiệp 2. Điều làm tôi hài lòng nữa là những lúc lâm vào thế khó khăn, chúng tôi đã không bị xuống tinh thần. Việc đứng đầu bảng lúc này không có nghĩa gì cả. Mùa giải vẫn còn dài, chúng tôi còn nhiều yếu tố cần cải thiện và cần tiếp tục chiến đấu".

Với chiến thắng này, Tottenham là đội duy nhất toàn thắng sau 3 vòng đầu. Đáng chú ý là cả 3 chiến thắng của Tottenham đều với tỷ số 1-0. Trước đó, họ vượt qua Manchester City và Wolverhampton với 1 bàn duy nhất. Ngoài ra, 3 điểm giành được ở trận này cũng đưa Tottenham lên ngôi đầu bảng với 9 điểm, hơn các đội xếp sau: West Ham, MU, Chelsea, Liverpool, Everton mỗi đội 2 điểm.