AS Roma mới đây đã ký bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với HLV Jose Mourinho. Tuy nhiên, ông Jose Mourinho sẽ chỉ bắt đầu vai trò mới trước mùa giải 2021/2022. Người dẫn dắt Roma đương đầu với Man United vẫn là HLV Paulo Fonseca. Ở trận lượt đi, Roma thua nặng Man United 2-6 trên sân Old Trafford và đường vào chung kết Europa League xem như đã đóng lại với đội bóng của Italia. Về lý thuyết, Roma vẫn còn cửa vào chung kết nếu thắng đối phương với tỷ số 4-0, 5-1 hoặc cách biệt 5 bàn trở lên. Tuy nhiên để làm được điều này chẳng khác nào thách Roma đi hái sao trên trời.

HLV Solskjaer bên phía đội khách có thể để nhiều trụ cột nghỉ ngơi và tung ra sân nhiều cầu thủ dự bị. Nhưng dù với đội hình nào, Roma cũng khó thể mơ về điều kỳ diệu. Thậm chí, các cầu thủ dự bị của Man United khi được ra sân còn khát khao thể hiện mình hơn và có thể gây ra nhiều khó khăn cho Roma. Cùng với đó việc được phép thay 5 cầu thủ trong một trận đấu cũng giúp HLV Solskjaer mau chóng điều chỉnh lực lượng nếu cảm thấy các cầu thủ được ra sân thi đấu bất ổn.

HLV Solskjaer khẳng định: “Khi bước vào trận, chúng tôi muốn chơi thật tốt và muốn giành chiến thắng. Chúng tôi không thỏa mãn với kết quả đã giành được ở trận lượt đi. Mọi người đều nghĩ rằng, mọi thứ đã được định đoạt nhưng tôi thì không nghĩ vậy. Tôi nhớ, Roma từng bị Barcelona dẫn 4-1 ở lượt đi nhưng sau đó, họ thắng 3-0 ở lượt về và vào bán kết Champions League năm 2018. Hi vọng là ngày mai, chúng tôi có thể vào chung kết”.

Nếu như Man United có thể vừa đá vừa chơi với Roma thì Arsenal hoàn toàn gặp khó trong cuộc tiếp đón Villarreal do ở trận lượt đi, đội bóng của nước Anh đã thua đại diện Tây Ban Nha 1-2. Hơn nữa, Villarreal đang được dẫn dắt bởi HLV Unai Emery. Một HLV giàu kinh nghiệm và được xem là ông vua Europa League. Chiến lược gia người Tây Ban Nha Unai Emery từng 4 lần cùng các đội bóng do mình dẫn dắt vào chung kết ​Europa League. Cụ thể là cùng Sevilla ba lần liên tiếp vô địch giải đấu từ năm 2013 đến 2016 và sau đó cùng Arsenal giành ngôi á quân năm 2019 sau khi để thua đậm Chelsea 1-4.

Bàn gỡ của Nicolas Pepe ở trận lượt đi giúp Arsenal còn hi vọng ở trận lượt về bởi chỉ cần thắng 1-0, Pháo thủ sẽ giành quyền vào chung kết nhờ luật bàn thắng sân khách. Chính vì vậy, cục diện trận đấu này đang trở nên khó lường và khó đoán.

Điểm tựa của Arsenal là được đá trên sân nhà nhưng trong thời gian gần đây, họ chơi khá tệ ở sân đấu này khi đã trải qua chuỗi 5 trận không thắng tại sào huyệt của mình. Trong đó có trận hòa 1-1 với Slavia Praha và thất bại 1-2 trước Olympiakos tại Europa League. Không chỉ phong độ không tốt, trận này Arsenal còn vắng tiền đạo Alexandre Lacazette vì chấn thương. Dù vậy, HLV Mikel Arteta vẫn tỏ ra tự tin: “Chúng tôi đang ở bán kết giải đấu châu Âu. Vì vậy, ngày mai chúng tôi sẽ tận dụng cơ hội để vào chung kết. Chúng tôi sẽ chơi tập trung và thể hiện những gì tốt nhất. Đây là trận đấu lớn đối với chúng tôi. Nếu thắng, chúng tôi sẽ có cơ hội giành danh hiệu. Đó cũng là mục tiêu của chúng tôi ở giải đấu này”.

Các trận bán kết lượt về giữa Manchester United gặp AS Roma và Arsenal gặp Villarreal sẽ bắt đầu vào lúc 2h rạng sáng mai (theo giờ Việt Nam).