Ở trận lượt đi, Bayern đã để thua Paris Saint Germain 2-3 trên sân nhà Allianz Arena. Đại diện bóng đá Pháp dẫn trước 2-0 bằng các pha lập công của Kylian Mbappe và Marquinhos. Sau đó, đội bóng của nước Đức đã vùng lên mạnh mẽ và có hai bàn san bằng cách biệt của Eric Maxim Choupo-Moting và Thomas Mueller. Nhưng rồi sự tỏa sáng của Kylian Mbappe ở phút thứ 68 đã đem về chiến thắng 3-2 cho Paris Saint Germain.

Với chiến thắng này, đội chủ sân Công viên các Hoàng tử đang chiếm lợi thế lớn trong khi Bayern gặp nhiều bất lợi. Để có vé vào bán kết, nhà đương kim vô địch Champions League phải thắng cách biệt hai bàn trong trận lượt về này. Trong trường hợp thắng tối thiểu, Bayern cần phải ghi ít nhất 4 bàn mới có thể đi tiếp còn nếu Bayern vượt qua Paris Saint Germain với kết quả 3-2 trong thời thi đấu chính thức, hai đội phải thi đấu hiệp phụ hoặc tiếp tục kéo nhau vào loạt đá luân lưu để phân định thắng thua.

Bayern đang đứng trước hàng loạt khó khăn khi buộc phải thắng cách biệt, phải đá trên sân khách trong lúc hàng loạt trụ cột như Robert Lewandowski, Corentin Tolisso, Douglas Costa, Marc Roca, Serge Gnabry không thể ra sân vì những lý do khác nhau.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Paris Saint Germain vẫn còn nguyên đó bộ ba tấn công gồm Angel Di Maria, Neymar, Kylian Mbappe.

Thực tế, hi vọng đi tiếp đang mở ra với Paris Saint Germain nhưng cánh cửa vào bán kết vẫn chưa đóng lại với Bayern Munich. Cơ hội vẫn còn nguyên cho cả hai. Vì vậy, cuộc so tài giữa hai đội hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Bên nào chủ quan, sơ hở, mắc lỗi đều có thể bị trả giá. Đây sẽ là trận đấu khiến cả hai HLV Mauricio Pochettino và Hansi Flick căng não đấu trí với nhau. HLV Mauricio Pochettino chia sẻ: “Chúng tôi đã chiến đấu để giành chiến thắng trong trận lượt đi và muốn lặp lại điều đó vào ngày mai. Tôi đã nói với các cầu thủ là phải hết sức tập trung bởi Bayern Munich hiện tại vẫn là đội bóng mạnh nhất thế giới và tất nhiên, họ sẽ gây ra nhiều khó khăn cho chúng tôi. Chúng tôi cần thể hiện được sức mạnh và năng lực như ở trận lượt đi”.

Còn HLV Hansi Flick cho biết: “Tôi luôn thích thử thách và muốn tìm lời giải. Chúng tôi đã có nhiều cơ hội ghi bàn trong trận lượt đi nhưng lại không hành động dứt khoát trước khung thành. Chúng tôi phải làm tốt hơn thế. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để lọt vào bán kết. Chúng tôi đã tập trung cho trận lượt về kể từ thứ Tư tuần trước. Ngày mai, chúng tôi cần chơi hiệu quả trước Paris. Chúng tôi đang có được tinh thần tốt”.

Hai đội đang có được thành tích khá cân bằng trong 6 lần đối đầu gần nhất tại Champions League với mỗi bên cùng giành được 3 chiến thắng.

Trong trận đấu còn lại, Chelsea sẽ đấu với FC Porto. Do những diễn biến phức tạp của dịch tại châu Âu, cả trận lượt đi lẫn về tứ kết Champions League giữa Chelsea và Porto đều diễn ra trên sân Sanchez Pizjuan ở Tây Ban Nha. Dù vậy, thể thức sân nhà sân khách vẫn được áp dụng và Chelsea được coi là chủ nhà ở trận lượt về.

Chelsea đang nắm giữ lợi thế cực lớn khi đã thắng 2-0 ở trận lượt đi và ở trận lượt về này, họ chỉ cần hòa hoặc thua tối thiếu là sẽ vào bán kết. Điều này hoàn toàn nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Thomas Tuchel. Nhiều khả năng Porto sẽ chơi theo kiểu không còn gì để mất nên Thomas Tuchel tỏ ra thận trọng: “Chúng tôi đã cố gắng ở trận lượt đi và không phải lúc nào cũng thành công. Phải thừa nhận chơi với Porto thật khó. Họ là đối thủ mạnh và có nhiều vị trí nguy hiểm. Trong những trận gặp Man City, Juventus mùa này, họ đã thể hiện được điều đó. Chúng tôi không được phép tự mãn với kết quả đã giành được ở trận lượt đi và không được đánh mất động lực chiến đấu bởi tình thế hiện tại đã trở nên khó khăn hơn”.

Cả hai cặp đấu giữa Paris Saint-Germain gặp Bayern Munich và Chelsea gặp FC Porto đều diễn ra lúc 2h rạng sáng mai (Theo giờ Việt Nam).