Kết thúc môn bơi SEA Games 31 (14-19/5/2022), đội tuyển bơi Việt Nam giành 11 HCV, 11 HCB, 3 HCĐ và phá 4 kỷ lục. Kết quả này giúp đội tuyển bơi Việt Nam vượt qua cả thành tích giành được 10 HCV ở SEA Games 30 (Philippines 2019).

Trong thành tích chung đáng khích lệ đó, các tuyển thủ Việt Nam đạt thông số bơi rất tốt, có nhiều kết quả đạt chuẩn A và B của giải bơi thế giới 2022 sắp tới ở Hungary. Nguyễn Huy Hoàng là một trong hai VĐV Đông Nam Á duy nhất tại SEA Games 31 có thành tích đạt chuẩn A giải bơi thế giới. Chàng trai sinh năm 2000 vượt chuẩn A ở nội dung 400m (3:48.15) và 1500m tự do nam (15:04.64). Hoàng đạt thông số 3:48.06 (400m tự do) và 15:00.75 (1500m tự do nam) tại SEA Games 31.

Ngoài việc giành 5 HCV SEA Games 31, Hoàng còn đạt chuẩn B các nội dung 800m tự do, 200m tự do và 200m bướm.

Theo kế hoạch, đội tuyển bơi Việt Nam sẽ sang Budapest (Hungary) dự giải thế giới từ 15-26/6/2022. Giải vô địch thế giới lần thứ 19 do FINA tổ chức từ 18/6-3/7/2022 (có cả các môn thể thao dưới nước khác như nhảy cầu, bơi nghệ thuật, bóng nước…).