Kỳ SEA Games trên sân nhà vào năm ngoái, Pencak silat Việt Nam nhất toàn đoàn với 6 HCV. Tuy vậy tại SEA Games 32, ban huấn luyện đội tuyển chỉ đặt mục tiêu 3 HCV. Về điều này, HLV Nguyễn Văn Hùng lý giải, thể thức thi đấu mới của Ban tổ chức quy định rõ, với những tình huống túm hai tay quật ngã sẽ chỉ được dùng một tay, với các đòn túm đấm, túm đá chỉ được công nhận dùng hai tay trong trường hợp một tay nắm, một tay xòe, hoặc với các tình huống bám biên đánh trong luật cũ có thể đá bật ra ngoài nhưng với luật mới sẽ bị nhắc nhở. “Chúng tôi gần như là trói tay các VĐV, chỉ dùng 1 tay, không được sử dụng 2 tay nữa. Đến nay các VĐV của chúng ta đã đạt khoảng 90%” - HLV Nguyễn Văn Hùng cho biết.

Phải gấp rút điều chỉnh lối đánh theo luật mới chưa phải khó khăn lớn nhất. Cũng như những môn võ khác, Pencak silat tại SEA Games 32 bị cắt giảm khá nhiều nội dung thế mạnh của Việt Nam, nhất là các hạng cân lớn (cả nam và nữ). Hàng loạt hy vọng vàng phải thay đổi hạng cân, như Quàng Thị Thu Nghĩa sở trường là hạng 75kg nhưng vừa hạ xuống 70kg, hay Nguyễn Thế Vũ, từ 62 kg phải xuống 55 kg.

“Tính đến nay em đã tập được 11 năm mà em chưa ép cân bao giờ. Em thấy rất là mệt, đầu tiên em bị mất ngủ rất nhiều, em có thể nhắm mắt nhưng trong đầu lại tỉnh” - Quàng Thị Thu Nghĩa bày tỏ.

Ép cân được xem là một trong những nỗi sợ của các VĐV, bởi dễ mệt sớm và dễ gặp chấn thương trong tập luyện, thi đấu. Ép cân khổ cực như vậy, nhưng để ép cân thành công cũng không hề đơn giản. Nguyễn Thị Cẩm Nhi, nữ võ sỹ phải ép tới 10 kg, chia sẻ rằng thời gian đầu rất nản bởi tập mãi tập mãi mà không thấy xuống cân: “Lúc đó nó bị chững lại, làm cho mình cảm thấy rất là mệt, song đến thời điểm này thì em cũng xuống được. Em cũng thấy là khi xuống hạng cân thấp hơn thì mình thấy nhanh nhẹn hơn, các đón, các kỹ thuật của mình gọn lẹ, dứt khoát hơn. Ban đầu em bị ngợp vì mình đánh hạng cân 70kg, nhịp rất là chậm, đang từ từ, còn xuống 60kg, cái nhịp quá nhanh. May mà em có kinh nghiệm và thể lực tốt nên bắt theo kịp, chỉnh sửa được liền”.

Ép cân, cửa cạnh tranh của các võ sỹ Việt Nam cũng chỉ có thể là 50-50, thậm chí có thể phải chấp nhận thua thiệt. Ngoài ra, Pencak silat Việt Nam cũng mất 2 võ sĩ chủ lực là Trần Đình Nam và Nguyễn Văn Trí dohấn thương. Ban huấn luyện đội tuyển đã đôn lứa vận động viên trẻ (sinh từ năm 2002 đến 2004) lên thay. Tuy nhiên, theo đánh giá của HLV Nguyễn Văn Hùng, các gương mặt mới dù có tiềm năng nhưng chưa thể lập tức thay thế được vị trí của các đàn anh. Bởi vậy, bên cạnh việc tập luyện chăm chỉ, có chiến thuật thi đấu hợp lý, thì mỗi võ sỹ phải quyết tâm gấp bội.

“Em sẽ quyết tâm. Những điều mà chưa từng nghĩ tới sẽ làm được, như việc ép từ 70kg xuống 60kg, giờ em đã làm được điều này rồi. Thì emđặt mục tiêu tiếp theo là có thành tích tốt nhất tại kỳ SEA Games cuối cùng của mình” - Nguyễn Thị Cẩm Nhi chia sẻ.