Trận đấu tâm điểm vòng 13 giải bóng đá Ngoại hạng Anh, giữa chủ nhà Chelsea và Man Utd, diễn ra đầy kịch tính. Một The Blue đang trên đỉnh bảng xếp hạng trong khi Man Utd đang có những thay đổi tích cực sau khi thay tướng. Được đánh giá cao hơn, lại chơi trên sân nhà, 30 phút đầu trận Chelsea chiếm ưu thế với hàng loại cơ hội. Các cầu thủ áo xanh liên tục uy hiếp khung thành đội khách khiến thủ thành người Tây Ban Nha có tới bốn tình huống cản phá. Hiệp 1 gần như thuộc về đội chủ nhà, The Blue sở hữu một số cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng và họ phải trả giá ở ngay đầu hiệp 2. Từ một cú phá bóng của Bruno ở phút 50, Jorginho bên phía Chelsea xử lý lỗi khiến Sancho cướp được bóng. Cầu thủ trẻ dễ dàng đánh bại thủ thành Mendy để có bàn mở tỷ số. Có bàn dẫn trước, MU tiếp tục thể hiện sự chắc chắn trong hiệp hai, tuy nhiên trước những đợt tấn công của The Blues hàng thủ MU đã mắc sai lầm. Phút thứ 69, Wan-Bissaka phạm lỗi với Thiago Silva trong vòng cấm và trọng tài cho Chelsea hưởng quả đá phạt đền. Trên chấm 11m, Jorginho thực hiện thành công quả đá phạt gỡ hòa cho Chelsea. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Trận hòa khiến Chelsea dù vẫn đứng đầu bảng xếp hạng sau vòng 13 nhưng đã bị Man City rút ngắn khoảng cách xuống còn đúng 1 điểm. Trong khí đó, với việc cầm hòa đội dẫn đầu nhưng Man Utd vẫn chỉ dậm chân ở vị trí thứ 8, kém Chelsea tới 12 điểm.

Ở trận đấu trước đó, đoàn quân của Pep Guardiola đã có chiến thắng 2-1 trước West Ham, trong trận đấu tuyết rơi trắng sân. Tiếp đón West Ham trên sân nhà trong điều kiện thời tiết không ủng hộ, các học trò của huấn luyện viên Pep Guardiola đã phải khá chật vật mới có được thắng lợi 2-1 trước đội khách. Hai bàn thắng của đội chủ nhà được ghi bởi Ilkay Gundogan (33') và Fernandinho (90'), trong khi đội khách West Ham có được bàn thắng danh dự ở phút bù giờ thứ 4 của trận đấu nhờ cú sút của Lanzini. Chiến thắng này, giúp Man xanh có được 29 điểm tiếp tục đứng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.

Liverpool thể hiện sức mạnh tuyệt đối khi thi đấu bùng nổ trên sân nhà Anfield ở vòng 13 khi có chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Southampton. Các bàn thắng của Liverpool được ghi do công của Thiago Alcantara, Van Dijk và cú đúp trong hiệp 1 của Diogo Jota. Chiến thắng 4-0 giúp Liverpool tiếp tục đứng thứ ba trên bảng xếp hạng, chỉ kém đội nhì bảng Man City đúng một điểm. Và khoảng cách chỉ là hai điểm với Chelsea, đội đang đứng đầu bảng xếp hạng.

Vòng 13 cũng chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của Arsenal, sau thất bại muối mặt 0-4 dưới tay Liverpool ở vòng đấu trước. Đoàn quân của HLV Mikel Arteta giành thắng lợi 2-0 trước đội bóng Newcastle trên sân nhà Emirates.

Kết quả một số trận đấu đáng chú ý khác: Cũng phải thi đấu dưới thời tiết mưa tuyết giá lạnh của nước Anh, nhưng Leicester City đã có chiến thắng đậm đà 4-2 trước Watford. Những người lập công cho "Bầy cáo" là Jamie Vardy với một cú đúp (34' và 42'), James Maddison (16'), và Ademola Lookman (68'). Trong khi đó, Aston Villa của tân HLV Steven Gerard xuất sắc vượt qua chủ nhà Crystal Palace với tỉ số 2-1. Hai trận đấu sớm còn lại giữa Norwich – Wolverhampton và Brighton – Leeds United đều có kết quả hòa không bàn thắng. Là đội thi đấu lép vế hơn cả về thời gian kiểm soát bóng lẫn số cú sút tung ra, nhưng Brentford đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Everton. Chiến thắng này cũng là chiến thắng đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Thomas Frank trong 6 vòng đấu gần nhất ở giải Ngoại hạng Anh. Ở một diễn biến khác, trận Burnley và Tottenham đã không thể diễn ra do điều kiện thời tiết quá khắc nghiệt.

Với kết quả này, sau vòng 13 cuộc đua tam mã tại giải Ngoại hạng ngày càng trở nên nóng bỏng, bất cứ cú xẩy chân nào ở những vòng đấu kế tiếp đều có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.