Được đánh giá mạnh hơn, không có gì quá bất ngờ khi U15 Sông Lam Nghệ An tiếp cận trận đấu đầy tự tin trước U15 TP.HCM, các cầu thủ trẻ cho thấy sự đa dạng trong lối chơi và các miếng tấn công từ nhiều phía. Sau 10 phút thi đấu, U15 TP.HCM bắt nhịp được thế trận và có những pha phối hợp rất ăn ý. Tuy nhiên, hàng công của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An vẫn cho thấy sự nổi bật hơn.

Phút thứ 21, từ một pha đá phạt dội xà ngang của Văn Tùng, Quốc Dũng tận dụng sơ hở của thủ môn đội bạn, ra chân dứt điểm rất căng vào góc xa cầu môn, ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Đội bóng trẻ xứ Nghệ cho thấy đẳng cấp chơi bóng của mình khi liên tục có 2 bàn thắng vào lưới U15 TP.HCM. Phút 36, Tấn Sang đột phá từ hành lang cánh phải và có đường chuyền như đặt vào trong cho Quốc Hòa đánh đầu ghi bàn. Chỉ 2 phút sau, Văn Tùng solo cực ngẫu hứng từ hành lang cánh trái, xâm nhập vào vòng cấm U15 Long An và ghi bàn đẹp mắt, nâng tỉ số lên 3-0 cho U15 SLNA.

Sang hiệp 2, U15 TP.HCM triển khai nhiều hơn các tình huống pressing bên phần sân đối thủ. Tuy nhiên như vậy là chưa đủ để rút ngắn cách biệt cho đội nhà. Phút 82, các cầu thủ U15 TP.HCM bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khá đáng tiếc khi loại bỏ được thủ thành SLNA nhưng không thể dứt điểm. Những cơ hội dần trôi qua trước mũi giày của các cầu thủ U15 TP.HCM. Phút thứ 87, Trung Quân có pha đi bóng và dứt điểm bằng chân trái, bóng đập đất khiến thủ thành U15 TP.HCM chỉ biết bó tay. Bàn thắng ấn định tỷ số 4-0 của Trung Quân cho đội bóng xứ Nghệ cũng là tình huống kết thúc cuộc đối đầu trên sân Hàm Rồng 5.

Ở trận đấu cùng giờ U15 Huế có cuộc đối đầu với U15 Long An. Hai đội tiếp cận trận đấu sôi nổi với những đường tấn công ăn miếng trả miếng hấp dẫn. U15 Long An chơi nổi bật hơn và tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành của thủ môn Tiến Quân. Thế trận giằng co được duy trì trong suốt hiệp 1 khi không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, U15 Long An tạo sức ép lớn trước cầu môn U15 Huế nhưng vẫn chưa có được bàn thắng. Phút thứ 75, Bá Đức tận dụng cơ hội, dứt điểm mở tỉ số cho U15 Huế. Cầu thủ số 8 của U15 Huế cũng là tác giả của bàn thắng 10 phút sau đó để định tỉ số 2-0 cho đội bóng miền Trung.

Hai cặp đấu còn lại của vòng tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 17/08, giữa đương kim vô địch U15 PVF gặp U15 Hà Nội, trong khi chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai so tài với U15 Viettel./.