Là ứng viên cho ngôi vô địch AFF cup 2022, tuyển Việt Nam chủ động chơi tấn công ngay đầu trận với hy vọng sớm có được lợi thế trước Lào. Chỉ 15 phút sau tiếng còi khai cuộc tuyển Việt Nam đã có bàn thắng mở tỷ số do công của Tiến Linh. Sau bàn mở tỷ số, tuyển Việt Nam vẫn làm chủ thế trận và Hùng Dũng dễ dàng ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Việt Nam sau pha dứt điểm nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới đội tuyển Lào ở phút 43.

Sau giờ nghỉ, tuyển Việt Nam tiếp tục có thêm 4 bàn thắng nữa lần lượt do công của Hồ Tấn Tài, Đoàn Văn Hậu, Văn Toàn và bàn thắng ấn định chiến thắng của Văn Thanh, khép lại trận đấu ra quân với chiến thắng đậm 6-0 trước tuyển Lào.

Thắng Lào 6 bàn không gỡ, đội tuyển Việt Nam tạm chiếm ngôi đầu bảng B AFF Cup sau lượt đầu tiên. Thầy trò HLV Park Hang Seo bằng điểm Malaysia, nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Ngày 27/12, tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu thứ hai trên sân nhà trước đối thủ Malaysia.