Sân chơi thể thao đặc biệt này bế mạc vào trưa 29/10 sau 3 ngày tranh tài tại Trung tâm Thể dục Thể thao Quận Cầu Giấy. Các màn tranh tài Kéo co nam-nữ phối hợp vô cùng sôi động cũng là nội dung cuối cùng của Giải Thể thao Công đoàn Viên chức Việt Nam năm nay. Trước đó, giải đấu cũng đã hoàn thành 6 nội dung của môn Bóng bàn và 9 nội dung của môn Cầu lông.

“Tôi rất vinh dự khi được tham gia giải thể thao Công đoàn Viên chức Việt Nam 2022. Thật ra khi tham gia thì với tinh thần mong muốn mang về chiến thắng cho đội nhà, nhưng khi được giao lưu học hỏi đội bạn thì tôi thấy cần phải rèn luyện nhiều hơn. Thắng thua cũng không còn quan trọng nữa, quan trọng là được giao lưu học hỏi và xem các bạn thi đấu cũng là một niềm vui” - VĐV Phạm Thị Hồng Điệp, Công đoàn Thông Tấn Xã Việt Nam chia sẻ.

Theo đánh giá của ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam, giải đấu tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, hưởng ứng phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho công đoàn viên các cấp.

“Thông qua giải này cũng góp phần tăng cường sự hiểu biết, phối hợp trong công tác giữa các đơn vị. Từ thành công rất là toàn diện của giải lần này, sắp tới chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng môn thi đấu. Bên cạnh những môn như cầu lông, bóng bàn, kéo co như năm nay, chúng tôi cũng quan tâm đến bóng đá, quần vợt. Tôi tin rằng giải lần sau sẽ tiếp tục thu hút đông đảo VĐV tham gia, góp phần nâng cao sức khỏe chung của anh chị em người lao động” – ông Ngọ Duy Hiểu cho biết.

Trải qua 3 ngày thi đấu với sự tham gia của hơn 700 VĐV, giải đấu đã thành công vượt mong đợi. Bên cạnh 48 bộ huy chương cho các VĐV xuất sắc, Ban tổ chức cũng đã giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các đơn vị công đoàn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.