Các VĐV xuất sắc của châu Á đều vượt qua vòng loại, còn lại hai suất xét tuyển thì Đinh Phương Thành, môn thể dục dụng cụ của Việt Nam đã được chọn và tranh tài ở nội dung toàn năng. Như vậy, Đinh Phương Thành là VĐV TDDC thứ hai giành vé đến Nhật Bản. Trước đó, Lê Thành Tùng đã thi đấu xuất sắc ở giải TDDC thế giới tại Đức năm 2019 để trở thành một trong những VĐV đầu tiên của thể thao Việt Nam có suất dự Thế vận hội.

Tính đến thời điểm hiện tại, thể thao Việt Nam đã có 6 suất đến Nhật Bản. Ngoài hai suất của TDDC là Huy Hoàng (bơi lội), Nguyễn Văn Đương (boxing), Nguyễn Hoàng Phi Vũ và Đỗ Ánh Nguyệt (bắn cung).