Tỏ ra vượt trội ngay trong set 1, tuyển Nhật Bản sớm vươn lên và dẫn điểm khá xa 6-4 rồi 9-5 nhưng tuyển Việt Nam kiên cường bám đuổi kịp 9-9. Từ đây, thế trận giằng co với điểm số. Chỉ tiếc là ở những điểm số quan trọng, tuyển Việt Nam đã để thua với tỷ số 24-26. Sang set 2, dàn công Nhật Bản chứng tỏ sức mạnh, khi liên tục có những phá đập bóng không thể cán phá. Kết quả, Nhật Bản tiếp tục giành chiến thắng 25-21.

Diễn biến set 3 không khác mấy, tuyển Việt Nam dẫn điểm rồi bị bắt kịp và phải rượt đuổi điểm số với Nhật Bản. Khác biệt duy nhất ở set đấu này phần thắng đã thuộc về Thanh Thúy và các đồng đội 25-23. Sang set 4, đã không có bất ngờ nào xảy ra, tuyển Việt Nam thúc thủ set 4 với tỷ số cách biệt 16-25, qua đó nhận thất bại chung cuộc 1-3 ở bán kết.

Đánh giá về trận đấu HLV Nguyễn Tuấn Kiệt của Việt Nam cho rằng: "Đội Nhật Bản là đội rất mạnh tuy nhiên ở trận đấu này 1 số VĐV của chúng ta ở một số thời điểm thi đấu chưa được xuất sắc khi xuất hiện tâm lý đặc biệt là khâu truyền hai nhưng các em thi đấu được như hôm nay là chấp nhận được."

Nhận định về đội tuyển nữ Việt Nam ở giải đấu cũng như tiềm năng của đội trong thời gian tới HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khẳng định: "Bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay là có rất nhiều VĐV tốt và có tiềm năng nhưng chúng ta đầu tư như hiện nay là hơi chậm vì các VĐV của chúng ta đang ở lứa từ 25 đến 27 rất nhiều nhất và lứa trẻ của chúng ta chưa có được gương mặt nào và nếu chúng không đầu tư một cách triệt để đối với các VĐV trẻ thì đội tuyển sẽ có một lỗ hổng lớn".

Ngày mai, tuyển bóng chuyền Việt Nam sẽ gặp đội thua của cặp bán kết hai giữa Thái Lan và Trung Quốc để tranh Huy chương Đồng.