Khán giả tại nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội) cảm thấy rất tiếc nuối khi đại diện duy nhất của Việt Nam ở nội dung thái cực quyền gục xuống và phải bỏ dở bài thi. Ngay lập tức, Nguyễn Văn Phương được các bác sĩ tại nhà thi đấu Cầu Giấy vào sân đưa đi kiểm tra.

Chia sẻ với phóng viên VOV thông tin ban đầu về tình trạng chấn thương của học trò, HLV Nguyễn Văn Chương cho biết:

Ngay sau khi biết tin đồng đội của mình gặp chấn thương, VĐV Phạm Quốc Khánh – người giành HCV đầu tiên của Wushu Việt Nam trong ngày ra quân bày tỏ sự tiếc nuối và hy vọng người đàn em có thể nhanh chóng vượt qua.

Trường hợp của VĐV Wushu Nguyễn Văn Phương là người đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam gặp chấn thương khi thi đấu tại SEA Games 31. Chấn thương đáng tiếc này cũng khiến Wushu Việt Nam hụt mất cơ hội đoạt hat-trick HCV ngay ngày thi đấu đầu tiên./.