Mở màn bằng ngôi vô địch của Quàng Thị Thu Nghĩa (hạng 65-70kg nữ), các VĐV đối kháng của tuyển pencak silat mang về thêm 4 HCV của Trần Đình Nam (70-75kg nam), Nguyễn Tấn Sang (75-80kg nam), Nguyễn Duy Tuyến (80-85kg nam), Lê Văn Toàn (110kg nam).

Như vậy, đội tuyển pencak silat Việt Nam đã kết thúc SEA Games 31 với 5 HCV trong tổng số 10 hạng cân của nội dung đối kháng. HLV Nguyễn Văn Hùng đánh giá "Nội dung đối kháng hôm nay thi đấu 6 trận, cả 6 trận chúng ta đều thi đấu với tinh thần rất cao. Các VĐV của chúng ta đều thể hiện tốt về chiến thuật và thực hiện tốt các bài tập. Cũng có những sự nuối tiếc, tôi đánh giá cao VĐV nhiều nước cũng đã tập các bài kỹ thuật rất tốt. Thái Lan thể hiện được nền tảng thể lực và Singapore cũng có sự tiến bộ rõ ràng, bởi họ đưa ra luật thi đấu này và tập luyện sớm".

Kết thúc SEA Games 31, các võ sỹ sẽ ngay lập tức tập luyện để chuẩn bị cho giải Vô địch thế giới tại Malaysia, giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn Pencak Silat thế giới.

Trong khi đó tại Nhà thi đấu quận Tây Hồ, các võ sỹ taekwondo cũng lần lượt mang về 4 tấm HCV của nội dung biểu diễn, gồm Quyền sáng tạo hỗn hợp nam nữ, Quyền tiêu chuẩn đồng đội nam, Quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ và Quyền tiêu chuẩn cá nhân nam của VĐV Phạm Quốc Việt.

Phần thi xuất sắc của xạ thủ Hà Minh Thành mang về tấm HCV đầu tiên cho bắn súng Việt Nam tại SEA Games 31, ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam, do trước đó, đồng đội của anh là Phí Thanh Thảo chỉ giành HCB nội dung 10m súng trường hơi nữ, với 246,2 điểm, kém VĐV Mubarokah của Indonesia chỉ 0,8 điểm.

Cũng trong chiều nay, VĐV thể dục dụng cụ Đinh Phương Thành đem về HCV thứ 12 cho đoàn Thể thao Việt Nam khi đạt điểm số cao nhất ở nội dung xà kép. Môn điền kinh, thi chung kết tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình ghi nhận HCV đầu tiên của ngày hôm nay cho tuyển điền kinh Việt Nam thuộc về Bùi Thị Nguyên trên đường chạy 100m rào nữ, thành tích 13 giây 51.

(tiếp tục cập nhật)