Chặng đua ngắn, đường đua bằng phẳng, thời tiết mát mẻ là điều kiện thi đấu không thể tuyệt vời hơn cho các tay đua phô diễn tài năng. Ngay từ khi trọng tài phất cờ hiệu xuất phát, các tay đua phát pháo tấn công mạnh mẽ tạo nên những cuộc tách tốp nhỏ lẻ nhưng đội Tập đoàn Lộc trời cùng Gạo Hạt ngọc trời vẫn điều tiết được thế trận để bảo vệ Áo vàng cho tay đua ngoại binh người Nga Petr Rikunov.

Ở những vòng đua cuối, các tay đua đội Tập đoàn Lộc trời, Gạo Hạt ngọc trời chủ động kéo đoàn đông về đích nhằm cạnh tranh nước rút. Gần đến đích, ngoại binh người Nga Petr Rikunov tấn công mạnh mẽ và là người đầu tiên tung nước rút. Trần Tuấn Kiệt thất thế hơn nhưng kịp lao lên, tung ra cú đẩy xe hoàn hảo để qua mặt Petr Rikunov, giành chiến thắng chặng trong gang tấc. Petr Rikunov về hạng nhì trong khi đồng đội của anh là Nguyễn Tấn Hoài cán đích hạng ba.

Thắng 3 trong tổng số 6 chặng, tay đua đến từ đất sen hồng chính thức đoạt danh hiệu Áo xanh – vua nước rút từ tay ngoại binh người Nga Petr Rikunov và tạo khoảng cách 2 điểm so với tay đua này (64 so với 62). Mất áo xanh nhưng ngoại binh người Nga Petr Rikunov vẫn giữ được danh hiệu Áo vàng danh giá sau 6 chặng với khoảng cách 34 giây so với tay đua xếp nhì Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7). Tay đua 18 tuổi Phạm Lê Xuân Lộc tiếp tục bảo vệ thành công danh hiệu Áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc và Áo cam – VĐV ấn tượng cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất trên BXH cá nhân.

Ở chặng đua hôm nay, nhà tài trợ Tôn Đông Á cùng các nhà phân phối trao 554 triệu đồng cho các em học sinh, trẻ em khó khăn và kinh phí xây dựng công trình cộng đồng cho các Quỹ, ban ngành gồm: Quỹ Giáo dục Huế Hiếu Học; Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai; Quỹ khuyến học Nguyễn Chí Thanh; Ban liên lạc đồng hương Thừa Thiên Huế tại TP.HCM; Các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở thị xã Hương Trà Hương Thùy, Phú Lộc, huyện Phong Điền và TP. Huế.

Ngày 09.04, các tay đua sẽ tranh tài ở chặng 7 từ TP Huế đi TP Đà Nẵng dài 108,5 km. Chặng đua ngắn nhưng đầy gian nan và hứa hẹn hấp dẫn khi các tay đua chinh phục 3 ngọn đèo là Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân.