Sáng 02/12, Tuấn Hải cùng các tuyển thủ Việt Nam đã có buổi tập kéo dài khoảng 1 tiếng tại Hà Nội, trước khi di chuyển vào phía Nam vào chiều cùng ngày để rèn thể lực và hoàn thiện các mảng miếng chiến thuật.

“Trận đấu gặp Dortmund vừa rồi đã giúp ích cho bọn em rất là nhiều. Bởi vì được thi đấu cùng các cầu thủ đẳng cấp thể giới, học hỏi được những pha xử lý tình huống, hay là khả năng di chuyển, cự ly đội hình, để có thể chuẩn bị thật tốt cho AFF Cup sắp tới” - Tuấn Hải khẳng định đã học hỏi được nhiều điều trước Borussia Dortmund, bên cạnh kỷ niệm đẹp ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1.

Tình hình nhân sự của đội tuyển vừa có biến động khi cầu thủ kỳ cựu Nguyễn Trọng Hoàng chủ động nói lời chia tay đội tuyển quốc gia vì thể trạng không đảm bảo. Theo Tuấn Hải, đây là một bất ngờ song toàn đội tôn trọng quyết định này: “Hôm qua em mới biết được thông tin anh Trọng Hoàng chia tay đội tuyển, em cũng khá là bất ngờ. Cá nhân em cảm nhận thì anh Trọng Hoàng là một cầu thủ có chuyên môn rất tốt và anh ấy rất chuyên nghiệp, từ trong sinh hoạt hay là trong lúc tập luyện thì anh ấy rất nghiêm túc và máu lửa. Các cầu thủ trẻ như bọn em cũng học hỏi được ở anh ấy rất nhiều”.

Sau khi Trọng Hoàng chia tay đội tuyển, HLV Park Hang Seo vẫn chưa gọi thêm người thay thế, nên danh sách đội hiện vẫn là 29 cầu thủ. Riêng Quang Hải dự kiến về nước hội quân vào ngày 15/12 tới. Chiều 02/12, toàn đội di chuyển đi Vũng Tàu và có một tuần rèn quân tại thành phố biển này.

“Thời gian tới khi tập luyện ở Vũng Tàu thì đội sẽ chuẩn bị về thể lực và chiến thuật. Toàn đội đang có quyết tâm rất cao. Mục tiêu của em là sẽ cố gắng thể hiện hết khả năng của mình để có thể có tên trong danh sách thi đấu AFF Cup 2022” – Tuấn Hải chia sẻ.

Ngày 10/12, đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại Hà Nội, chuẩn bị cho trận giao hữu mang tính chất tổng duyệt: đón tiếp đội tuyển Philippines trên sân Hàng Đẫy vào ngày 14/12.