Ở nội dung chung kết đầu tiên của môn bơi diễn ra trong tối 14/5, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng cùng người đồng đội Nguyễn Hữu Kim Sơn đã có màn ra quân ấn tượng khi cán đích ở 2 vị trí đầu tiên. Dù không thể phá kỷ lục của bản thân khi cán đích với thành tích 15 phút 00 giây 75 nhưng chừng đó là đủ để HuyHoàng bảo vệ thành công ngôi vô địch cự ly 1500m tự do nam ở kỳ SEA Games 31. Đây cũng là tấm HCV đầu tiên của đội tuyển bơi Việt Nam tại đại hội thể thao khu vực năm nay.

Kình ngư số 1 Việt Nam chia sẻ: "Dù thành tích này không bằng thành tích cao nhất nhưng tôi hài lòng với điều kiện hiện tại. Chúng tôi vừa tập huấn và về đây 2 tuần, thành tích này là ổn, đây là bước đệm để tôi thi đấu tốt ở ASIAD. Tôi có nhìn lên khán đài và nhìn thấy nhiều người yêu mến bộ môn Bơi của mình thì tôi rất mừng. Tấm huy chương Vàng này có ý nghĩa lớn với tôi vì tôi là người thi mở đầu Chung kết và tôi chúc các anh chị thi đấu sau cố gắng, nỗ lực để đạt thành tích thật tốt. Tôi muốn nói với các cổ động viên Việt Nam là còn rất nhiều ngày môn Bơi thi đấu, tôi mong mọi người ủng hộ tôi và các đồng đội."

Đúng như chia sẻ của Huy Hoàng ở nội dung 100m ếch nam kình ngư Phạm Thanh Bảo giành tấm HCV thứ 2 đồng thời phá kỷ lục SEA Games với thành tích 1 phút 1 giây 17. Kỷ lục cũ của nội dung này là 1 phút 1 giây 46. VĐV quê Bến Tre cho biết: "Em rất bất ngờ, em cũng không ngờ tới mình được như vậy, em sẽ cố gắng tiếp tục hơn nữa, em cũng cố gắng vì gia đình của em để cho cuộc sống sau này khoẻ hơn. Còn cự ly 200 nữa, em sẽ cố gắng hơn nữa. Do Việt Nam là nước chủ nhà nên em sẽ cố gắng thật nhiều."

Các cuộc tranh tài sau đó đều không phải là thế mạnh của đội tuyển bơi Việt Nam bởi các VĐV Singapore luôn dẫn đầu khu vực ở các nội dung này. Ở cự ly 200 m bướm nữ , Lê Thị Mỹ Thảo giành HCB sau khi để thua Quah Jing Wen (Singapore). Cô chia sẻ: "Bản thân em trong quá trình tập luyện em cũng muốn cải thiện thành tích lắm. Khi về đích em thấy thành tích của em không tốt nên em cũng hơi buồn, nhưng em thấy em đã cố gắng rồi. Bạn Singapore rất mạnh, được đầu tư nhiều nên em nghĩ em đã nỗ lực hết mình rồi."

Tương tự nội dung 100 m ngửa, VĐV Việt kiều Mỹ Lê Nguyễn Paul với thành tích 56”08 cũng chỉ đoạt HCB, người giành HCV ở nội dung này là Quah Zheng Wen (Singapore).

Cự ly 4x100 m tự do tiếp sức nam, chức vô địch đã bất ngờ gọi tên đội tiếp sức Việt Nam với bộ tứ Hoàng Quý Phước – Ngô Đình Chuyền – Lê Nguyễn Paul – Jeremie Lương. Dù chỉ về đích ở vị trí thứ 3 sau Singapore và Malaysia nhưng đội tiếp sức nam Việt Nam với thành tích 3’21”81 đã được đôn nhận HCV do VĐV hai đội bạn xuất phát phạm quy. HCB và HCĐ nội dung này lần lượt thuộc về các VĐV của Indonesia và Thái Lan. Đây cũng là tấm HCV thứ 3 của đội tuyển bơi Việt Nam ngay trong ngày thi đấu đầu tiên.

HLV Phan Quang Minh Quân không giấu được vui mừng vì kết quả bất ngờ này: "Đây thực sự là một bất ngờ với chúng tôi, tại vì cự ly tiếp sức thực sự chúng tôi không bằng Singapore, nhưng Singapore đã phạm quy tới 2 vận động viên nhảy xuất phát trước và Malaysia cũng vậy. Đây là vấn đề rất nhạy cảm trong thể thao, nhưng đây là do máy điện tử bắt phạm quy chứ không phải do người bắt nên rất công minh. Chúng tôi cũng rất may mắn đạt được HCV 4x100m tự do nam vừa rồi. Đây là một cự ly lịch sử, Việt Nam chưa bao giờ vô địch ở tiếp sức nam cả."

Giành tới 3 HCV và 3 HCB trên tổng số 6 nội dung của ngày thi đấu đầu tiên là một kết qủa ngoài sức mong đợi của đội tuyển bơi Việt Nam, HLV Phan Quang Minh Quân hy vọng các VĐV sẽ tiếp tục cố gắng trong các ngày thi đấu tới để đem vinh quang về cho nước nhà. "Rất tuyệt vời, thực sự tôi không nghĩ cự ly tiếp sức mà chúng ta vô địch được, đấy là một điều quá bất ngờ đối với chúng tôi. Tất cả các thành viên trong đoàn đã nỗ lực trong nhiều năm tháng tập luyện để chúng ta có thể thành công ngay trong ngày đầu tiên của SEA Games trên đất Việt Nam. Hi vọng 5 ngày còn lại các em sẽ tiếp tục phát huy để đem về thành tích cao nhất cho đoàn thể thao Việt Nam."

Môn bơi tại SEA Games 31 diễn ra từ ngày 14/5 đến 19/5 tại Cung thể thao dưới nước (Hà Nội), với 40 bộ huy chương được trao. Đội tuyển bơi Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 6 tới 8 HCV tại kỳ đại hội trên sân nhà.