Ngay trong lần đầu ra mắt sân chơi World Cup, Huỳnh Như và các đồng đội đã có trận đấu kiên cường trước đội bóng mạnh nhất lịch sử, từng 4 lần lên ngôi vô địch - tuyển nữ Mỹ. Phải dành lời khen ngợi cho BHL và các cầu thủ khi chuẩn bị tâm lý tốt cho trận cầu. Ngay trận chiến đầu tiên và trước đối thủ lớn, nhưng các cô gái vàng Việt Nam không hề bị ngợp để tổ chức phòng ngự hợp lý.

HLV Francisco Neto của Bồ Đào Nha cũng tỏ ra thận trọng khi nhắc tới ĐT nữ Việt Nam:“Trong trận đấu với Mỹ, hay trước đó là các trận giao hữu gặp Đức và New Zealand, đội Việt Nam luôn có những tình huống rất nguy hiểm trong chuyển đổi trạng thái. Đó là nguồn lực tấn công đáng gờm của Việt Nam. Bồ Đào Nha phải giữ tập trung và tôn trọng đối thủ nhiều nhất có thể, bởi vì đây là một trận đấu ở World Cup. Bất cứ ai hiện diện tại đây đều phải có phẩm chất đặc biệt. Chúng tôi phải rất cẩn thận vào thời điểm mất bóng. Ngay khi thu hồi bóng, Việt Nam thực sự rất mạnh về chuyển trạng thái.”

Sau màn ra mắt đáng khích lệ, giờ là lúc toàn bộ ban huấn luyện và các cầu thủ nghiên cứu kỹ về đối thủ ở trận thứ hai này.

Cũng giống như Việt Nam, đây là lần đầu các cô gái đến từ Nam Âu tham dự World Cup, cùng với sáu đội khác là Zambia, Philippines, Morocco, Panama, Haiti và Cộng hòa Ai-len.

Bồ Đào Nha đã phải vượt qua Cameroon với tỷ số 2-1 trong trận play-off liên lục địa, để chính thức có vé tới New Zealand. Trong quá khứ, đội nữ Bồ Đào Nha không nổi bật ở châu Âu, nhưng khoảng 7 năm trở lại đây, họ đã có những bước tiến bộ rõ rệt. Minh chứng là việc bắt đầu góp mặt ở những giải đấu lớn, đó là Euro 2017, Euro 2022 và giờ là sân chơi World Cup. BLV Quang Huy đánh giá “Xét về những thống kê gần đây thì rõ ràng Việt Nam vẫn dưới cơ so với Bồ Đào Nha, với Bồ Đào Nha mục tiêu của họ là 3 điểm, chúng ta xem và thấy Bồ Đào Nha mạnh hơn. Với Việt Nam thì mục tiêu đầu tiên là có được bàn thắng đầu tiên tại giải lần này, sau đó cố gắng nắm bắt thời cơ và giành điểm, giành được điểm là quá tốt.”

Còn Tiền vệ Bích Thuỳ cũng cho rằng: “Đội tuyển Bồ Đào Nha có 1 vận động viên chấn thương, song vẫn là một đội tuyển mạnh, vẫn là một đối thủ khó chơi của Việt Nam. Thùy tin là đội tuyển Việt Nam và bản thân Thùy sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình, của đội”.

Không thể phủ nhận rằng, tuyển nữ Bồ Đào Nha vẫn là đội bóng rất mạnh và ở cửa trên hoàn toàn so với chúng ta. Ngoài ra, với việc thất bại trong trận ra quân, giờ họ còn phải quyết tâm cao hơn nữa để giành 3 điểm, để hy vọng có cơ hội vượt qua bảng đấu tử thần này.

Dù vậy, so với Mỹ và Hà Lan, Bồ Đào Nha vẫn còn ở phía sau một quãng dài và thứ hạng của họ gần Việt Nam hơn. Do đó, đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta có thể làm nên chuyện. Những nhân tố chủ chốt của nữ Việt Nam hiện đã đầy đủ, và sẵn sàng về thể chất lẫn tinh thần. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: “Ngay sau khi giành quyền đi World Cup từ năm 2022, VFF đã chuẩn bị các kế hoạch, phương án, lịch trình tập huấn tham dự các giải khu vực, châu lục để tạo thành chuỗi chuẩn bị hướng đến giải đấu. Các cầu thủ của chúng ta đã có sự tiến bộ rõ rệt trong tư duy chơi bóng cũng như tích lũy về thể lực để đáp ứng cường độ cao.”

Ngoài ra, Bồ Đào Nha còn gặp bất lợi về ngày nghỉ cũng như quãng đường di chuyển so với tuyển nữ Việt Nam. Đội bóng châu Âu đá lượt trận đầu tiên sau Việt Nam 1 ngày, được nghỉ ngơi ít hơn, sau đó phải di chuyển gần 1000km từ Dunedin đến Hamilton chuẩn bị cho trận đấu tới. Trong khi đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ phải di chuyển hơn 100km từ Auckland đến Hamilton.

BLV Quang Huy kỳ vọng: “Về cơ bản thời tiết của TP Hamilton và Auckland nơi đóng quân trước đó của ĐT Việt Nam là không khác nhau thành ra chúng ta không cần có điều chỉnh gì nhiều. Và tôi nghĩ cách đá như ở trận đấu với Mỹ là chúng ta có cửa đề giành 1 điểm, không chỉ mơ về bàn thắng đầu tiên mà tôi cũng mơ về việc chúng ta có thể giành điểm trước Bồ Đào Nha.”

Một thế trận phòng ngự phản công hiệu quả cùng tinh thần thi đấu quả cảm, đội tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ .