Tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như không tham dự ASIAD 19 khi CLB chủ quản Lank giữ cầu thủ này lại để thi đấu các giải quốc nội của Bồ Đào Nha. Trong khi trung vệ Chương Thị Kiều cũng phải chia tay đồng đội do chấn thương chưa bình phục hoàn toàn.

Không có được các trụ cột quan trọng, HLV Mai Đức Chung đã bổ sung và thay thế bằng nhiều cầu thủ trẻ. Ở vị trí hậu vệ trái, Trần Thị Duyên trở lại đội tuyển Việt Nam sau nhiều tháng vắng mặt. Mỹ Anh gặp chấn thương và cơ hội đến với Trần Thị Duyên.

Ngoài ra, các gương mặt mới như Lan Anh, Nguyễn Thị Hoa hứa hẹn sẽ mang đến sức trẻ và nhiệt huyết cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Môn bóng đá nữ của ASIAD 19 có sự tham dự của 17 đội và được chia làm 5 bảng. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, 5 đội nhất bảng và 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết. Đội tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng với các đội bóng là Nhật Bản, Nepal và Bangladesh.