Trên sân Mỹ Đình, ông Park Hang Seo đã tung ra sân đội hình gồm những cầu thủ tốt nhất của ĐTVN hiện tại, với cặp Công Phượng – Tuấn Anh ra sân ngay từ đầu. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn hẳn, tuyển Việt Nam chỉ thực sự có bóng trong khoảng 10 phút đầu và có tình huống dứt điểm của Tiến Linh.

Không tấn công ồ ạt, Nhật Bản vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận trên sân và ưu thế thể lực, tốc độ được thể hiện ở tình huống ghi bàn mở tỷ số của Ito. Phút 17, Minamino dốc bóng thoáng bên cánh trái, dấn vào cấm địa rồi căng ngang đúng tầm để Ito băng vào đệm vào lưới trống, giúp tuyển Nhật Bản dẫn 1-0.

Cũng chính Ito dứt điểm tung lưới Tấn Trường lần thứ hai ở cuối hiệp 1. Công Phượng chuyền hỏng sau quả phạt góc, để tuyển Nhật Bản phản công nhanh. Ito thoát xuống bên cánh trái, qua người rồi sút căng về góc gần và bổng, hạ gục Tấn Trường. Trọng tài chờ VAR kiểm tra liệu Ito nhận bóng trong thế việt vị hay chưa. Sau khi trực tiếp xem lại pha quay chậm tình huống này, trọng tài chính người UAE từ chối bàn thắng cho tuyển Nhật Bản.

Tình thế trong hiệp 2 không có nhiều thay đổi, dù ông Park lần lượt tung vào sân Văn Đức, Xuân Trường, Văn Toàn hay Hà Đức Chinh. Tuyển chủ nhà không có được những cơ hội về phía cầu môn của Gonda, trong khi Nhật Bản bỏ lỡ ít nhất hai tình huống có thể gia tăng cách biệt.

Tỷ số chung cuộc là 1-0, đội bóng của ông Moriyasu giành chiến thắng thứ ba để tạm vươn lên vị trí thứ ba của bảng B với 9 điểm còn tuyển Việt Nam tiếp tục đứng cuối.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, Ả-rập Xê-út dù hòa 0-0 trên sân Australia nhưng vẫn giữ ngôi đầu với 13 điểm, Australia đứng thứ nhì với 10 điểm.

Lượt đấu tiếp theo vào ngày 16/11, tuyển Việt Nam tiếp tục chơi trên sân nhà, tiếp Ả-rập Xê-út còn Nhật Bản làm khách của Oman./.