Tại buổi tập, U16 Việt Nam đón tin vui về lực lượng. Cầu thủ chạy cánh trái Vi Đình Thượng đã có thể tham gia tập luyện bình thường cùng toàn đội. Trước đó, Đình Thượng bị chấn thương cổ chân khi so tài với U16 Singapore ở lượt đầu tiên. Tuy nhiên sau quá trình tập hồi phục, cầu thủ này đã sẵn sàng tái xuất trong đội hình thi đấu của U16 Việt Nam.

Một gương mặt khác hứa hẹn sẽ trở lại ngay trong đội hình xuất quân của U16 Việt Nam là trung vệ Nguyễn Hữu Trọng. Do phải nhận thẻ vàng và phải rời sân ở trận U16 Việt Nam thắng 5-1 U16 Singapore, nên Hữu Trọng vắng mặt ở lượt kế tiếp khi đội nhà đối đầu U16 Philippines. Sau khi hết hạn treo giò, Hữu Trọng đã có thể cùng U16 Việt Nam tham chiến với U16 Indonesia.

Lúc này tại bảng A, U16 Việt Nam đang có cùng 6 điểm với U16 Indonesia nhưng ít hơn về hiệu số bàn thắng bại (+9 so với +11). Vậy nên, U16 Việt Nam sẽ đứng nhất bảng A nếu đánh bại U16 Indonesia. Theo quy định của giải đấu, 3 đội đứng nhất 3 bảng A, B, C cùng đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ vào bán kết.

Đánh giá về đối thủ Indonesia, thủ môn Phạm Đình Hải của U16 Việt Nam nói: “Đây là đối thủ có lối chơi rất nhiệt huyết, kỷ luật và tuân thủ đấu pháp của Ban huấn luyện đề ra. Không chỉ mạnh mẽ về lối chơi, họ cũng được hưởng lợi bởi CĐV nhà. Nhưng không vì thế mà U16 Việt Nam ngại ngùng. Cá nhân tôi đang rất thoải mái, tự tin cùng các đồng đội hướng đến mục tiêu giành chiến thắng trước U16 Indonesia”.