
Trao đổi với truyền thông trước buổi tập, HLV Đinh Hồng Vinh của đội U22 Việt Nam nhấn mạnh, đây là đợt tập trung quan trọng để lựa chọn, bổ sung nhân sự và tiếp tục hoàn thiện chiến thuật cho đội, hướng đến các trận đấu vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33.
HLV Đinh Hồng Vinh cho biết "do các cầu thủ U22 vừa kết thúc các trận đấu tại V- League và hạng Nhất quốc gia, nên buổi tập đầu tiên của đội chỉ tập trung vào các bài tập thư giãn, khối lượng nhẹ nhằm hồi phục thể lực cho các cầu thủ". Sau phần khởi động làm nóng, các cầu thủ tập vận động với bóng theo hình khối và tổ nhóm để tạo sự kết nối.

Chia sẻ với các PV, HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh “đây là giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho các giải đấu lớn trong năm, bao gồm Vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33. Đợt hội quân này không chỉ là cơ hội để rà soát lực lượng mà còn mở ra cánh cửa cho những gương mặt mới khẳng định tài năng”.
Đinh Hồng Vinh cho biết “kế hoạch tập luyện của đội có sự xuyên suốt về giáo án, khối lượng và chiến thuật với ĐTQG. Thực tế, tôi đã có thời gian dài làm việc cùng HLV Kim Sang-sik ở ĐTQG, bởi vậy, nắm rất rõ các giáo án về khối lượng và chiến thuật để tạo nên sự đồng bộ. Thêm nữa, ở các đợt tập trung của U23 quốc gia trước đây, chúng tôi cũng đã cùng nhau làm việc, nên việc duy trì giáo án hoàn toàn có thể bảo đảm.

Đây là đợt tập trung nằm trong chuỗi FIFA Days, với mục tiêu lớn nhất là tham dự Giải bóng đá quốc tế CFA Team China 2025 tại Giang Tô, Trung Quốc, từ ngày 20/3 đến 25/3. Giải đấu quy tụ 4 đội mạnh: U22 Việt Nam, Uzbekistan, Hàn Quốc, và chủ nhà Trung Quốc – một thử thách không nhỏ để HLV Kim Sang Sik đánh giá phong độ và khả năng phối hợp của các cầu thủ.
Mục tiêu chính của chúng tôi là làm sao đến tháng 9 có thể chọn lựa ra đội hình tối ưu nhất cho U23 quốc gia để chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games vào cuối năm", HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.
"Theo đó, tôi và các cộng sự sẽ phải chọn lựa ra nhân sự tốt nhất cho từng vị trí trong sơ đồ 3-4-3 để có thể hoàn thành các mục tiêu cao nhất trong năm 2025".

Danh sách triệu tập lần này gồm 27 cầu thủ, trong đó có cả những cái tên quen thuộc lẫn những nhân tố mới đầy triển vọng.
Các cầu thủ kỳ cựu như Hồ Văn Cường (SLNA), Nguyễn Văn Trường (Hà Nội FC), Nguyễn Đình Bắc (Công An Hà Nội), và Nguyễn An Khánh (FK Třinec, CH Séc) tiếp tục được tin tưởng.
Đáng chú ý nhất phải kể đến Le Viktor, tiền vệ Việt kiều sinh năm 2003 tại Moskva, Nga. Anh trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng CSKA Moskva và hiện đang khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại V.League 1 mùa 2024/25.
Sở hữu kỹ thuật tốt cùng khả năng sáng tạo trong vai trò tiền vệ tấn công, Le Viktor được kỳ vọng sẽ mang lại sự đột phá cho tuyến giữa của U22 Việt Nam. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Nguyễn Tùng Hân – cầu thủ đang thi đấu tại Singapore dưới dạng cho mượn từ SHB Đà Nẵng – cũng mang lại hy vọng về một lối chơi đa dạng hơn nhờ kinh nghiệm quốc tế.
Về những cầu thủ Việt kiều có thể tập trung cho U22 Việt Nam, như An Khánh, Viktor Le hay julen Nguyen, HLV Đinh Hồng Vinh nói: "Để mà gặt hái được thành công tại Vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33- 2025, nhiệm vụ của cá nhân tôi và các cộng sự, cũng như tổ chuyên môn là phải có được sự kết nối và theo dõi, cũng như phân tích về chuyên môn đối với các cầu thủ nằm trong tầm ngắm và đủ điều kiện để thi đấu cho đội U22".
Đợt tập trung tháng 3/2025 của U22 Việt Nam hứa hẹn nhiều điều thú vị. Việc triệu tập những gương mặt mới như Le Viktor, Nguyễn Quang Vinh, và Nguyễn Lê Phát cho thấy HLV Kim Sang Sik và các cộng sự đang đặt niềm tin vào lớp cầu thủ trẻ để hướng tới thành công lâu dài.