Vòng 17 được xem là vòng đấu rất quan trọng với đội bóng Phố Núi, bởi nếu giành ba điểm, thầy trò HLV Kiatisak vẫn còn hy vọng trong cuộc đua vô địch. Sau vòng 16, HAGL đứng vị trí thứ 6 với 21 điểm, nên rất cần một chiến thắng để tiếp tục tham vọng của mình. Tuy nhiên ở trận gặp Hải Phòng, HAGL đang không có phong độ tốt hơn nữa họ còn gặp tổn thất lớn về nhân sự. HAGL đang thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng do Hồng Duy, Văn Thanh và Xuân Trường có thể không ra sân vì những lý do khác nhau. Niềm vui duy nhất của HAGL là việc Văn Toàn ghi bàn trở lại trong màu áo tuyển Việt Nam sau 5 năm.

Lần gần nhất HAGL có được chiến thắng ở V.League đã diễn ra cách đây 2 tháng, đó là trận thắng chật vật trước đội cuối bảng Sài Gòn FC. Còn trong 4 trận gần nhất, HAGL hòa 2 và thua 2. Theo giới chuyên môn, vấn đề của HAGL chủ yếu nằm ở hạn chế về lực lượng. HLV Kiatisak từng chia sẻ ông chỉ có một nhóm khoảng 13-15 cầu thủ ưng ý. Vì vậy, HAGL phải chơi liên tục từ trận này sang trận khác với một bộ khung đội hình không thay đổi.

Trái ngược với đội khách chủ nhà Hải Phòng, đã có tới 4 trận thắng và chỉ hòa 1, trong 5 trận đần đây. Chủ sân Lạch Tray đang có 27 điểm, xếp vị trí thứ 3 và chỉ cách đội đầu bảng Hà Nội FC đúng 4 điểm. Đó chính là động lực để Hải Phòng quyết tâm giành 3 điểm ngay trên sân nhà để tiếp tục cuộc đua tới ngôi vô địch. Ở vòng 17, Hải Phòng đón chào sự trở lại của HLV Chu Đình Nghiêm, sau quãng thời gian đi học tại Nhật Bản. Điều đó hứa hẹn giúp đội bóng tăng thêm sự quyết tâm trong trận đấu này.

Ở trận lượt đi, Hải Phòng đã thắng HAGL với tỷ số 2-1 ngay tại sân Pleiku. Ngoài lợi thế về nhân sự, sức nóng từ chảo lửa Lạch Tray sẽ tiếp thêm tự tin cho thầy trò HLV Chiu Đình Nghiêm ở trận đấu này. Nhiều khả năng, đội bóng đất Cảng có trọn 3 điểm để tiếp tục cuộc đua vô địch.

Cũng trong chiều nay, trên sân Thống Nhất CLB TP.HCM gặp Sài Gòn FC cũng thu hút được sự chú ý khi đây là màn đối đầu được coi như trận ''chung kết ngược'' khi đội nào giành chiến thắng sẽ có thêm cơ hội lớn để trụ hạng. Tổn thất lớn cho Sài Gòn FC ở trận đấu này khi họ mất át chủ bài Đỗ Merlo vì nhận đủ 3 thẻ phạt. Sau vòng 16, Sài Gòn FC vẫn đang tạm đứng chót bảng với 12 điểm, nhưng họ cũng đã rút ngắn khoảng cách với CLB TP.HCM xuống còn 1 điểm (12 với 13), 3 điểm với HL Hà Tĩnh (12 với 15), 4 điểm với với Nam Định (12 với 16). Sài Gòn FC có trận thắng Hà Tĩnh và hòa hai đối thủ lớn Hà Nội và HA Gia Lai. Vì thế, nếu cứ giữ vững tinh thần và lối chơi như những trận đấu vừa qua, khả năng thoát hiểm của sài Gòn là hoàn toàn có khả năng. Hơn nữa, tinh thần của học trò HLV Phùng Thanh Phương cũng phấn chấn hơn với nguồn động viên từ CLB với mỗi trận thắng họ được thưởng tới 1,5 tỷ đồng.

Trong khi đó, TP.HCM vẫn chưa biết mùi chiến thắng và chỉ còn hơn chính đối thủ cùng TP đúng 1 điểm (13 so với 12). Đội bóng của tân HLV Trương Việt Hoàng có hai trận thua, một trận hòa. Mới đây, Chủ tịch CLB Nguyễn Hữu Thắng sau thời gian ngắn ngủi tạm quyền HLV trưởng rồi sau đó giao lại cho HLV Trương Việt Hoàng thì bây giờ ông lại kiêm thêm chức danh giám đốc điều hành. CLB TP.HCM đã tìm đủ mọi cách để vực dậy tình trạng bi đát của mình.

Về phong độ lẫn tâm lý, Sài Gòn FC có vẻ nhỉnh hơn TP.HCM sau khi có được những điểm số quý giá ở vòng đấu trước. Trong trận derby lượt đi cách đây ba vòng đấu, CLB TP.HCM đã thắng Sài Gòn FC 2-1 và tối nay họ tái đấu để khẳng định mình. Trận "cầu 6 điểm" được dự đoán rất căng thẳng, cả hai đều rơi vào thế chân tường nên trận derby trên sân Thống Nhất chắc chắn sẽ rất quyết liệt và hấp dẫn.