Trở lại sau 1 tháng vắng mặt vì chấn thương và ra sân từ băng ghế dự bị nhưng Công Phượng đã trở thành người hùng của HAGL khi ghi bàn duy nhất giúp đội bóng phố Núi giành trọn 3 điểm tại sân Thống Nhất.

Chỉ được tung vào sân từ phút 56, nhưng chỉ mất đúng 10 phút, chân sút sinh năm 1995 đã ghi bàn khai thông bế tắc cho HAGL. Sau pha đập nhả với Bruno Henrique, Công Phượng tung cú sút bằng chân trái không thật uy lực từ ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, bóng đập vào một hậu vệ Sài Gòn FC làm đổi hướng khiến thủ môn Văn Phong bất lực nhìn bóng bay vào lưới. Bàn thắng duy nhất của Công Phượng cũng là bàn thắng định đoạt trận đấu, khi đội chủ nhà không thể tạo nên sự khác biệt nào trong quãng thời gian còn lại. Hạ Sài Gòn FC, HAGL có 19 điểm sau 11 vòng, vươn lên thứ 2 trên BXH với 1 điểm ít hơn đội đầu bảng Hà Nội FC.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, dù phải thi đấu trên sân không khán giả, Hải Phòng vẫn có chiến thắng 1-0 trước Đà Nẵng. Với 3 điểm trọn vẹn, Hải Phòng có được 17 điểm sau 11 trận đã đấu, trở lại Top 3 V.League 2022. Trong khi đó, mất điểm trên sân Lạch Tray khiến SHB Đà Nẵng có nguy cơ mất vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Ở trận đấu muộn, dù phải thi đấu trên sân khách nhưng các cầu thủ Bình Dương xuất sắc đánh bại Viettel với tỷ số 1-0 trong trận ra mắt của HLV Lư Đình Tuấn. Chiến thắng này giúp đội bóng phía Nam tạm thời vượt qua khủng hoảng 4 trận không thắng liên tiếp.