Sau hai trận hòa liên tiếp, chủ nhà Thái Sơn Bắc càng thêm quyết tâm giành trọn 3 điểm khi gặp đội bóng cuối bảng GFDI Sông Hàn, trong cuộc chạm trán diễn ra chiều tối 28/03 tại Cung Điền kinh Mỹ Đình. Thái Sơn Bắc sớm mở tỷ số từ phút thứ 5 khi Từ Minh Quang thoát xuống đánh bại thủ môn trong thế đối mặt. Phía bên kia, GFDI Sông Hàn dồn lên tấn công đáp trả và trước khi hiệp 1 khép lại, Nguyễn Hữu Thắng chớp gỡ hòa 1-1.

Tuy vậy, hiệp hai chúng kiến thế trận một chiều khi Thái Sơn Bắc cho thấy “kinh nghiệm” hơn hẳn, không chỉ dễ dàng hóa giải các đợt lên bóng của đối thủ, mà còn ghi liền 2 bàn thắng lần lượt ở phút 25 và 37. Cuối trận, đội khách chơi power-play nhưng không thể vượt qua được hàng thủ của đội chủ nhà. Tỉ số 3-1 nghiêng về Thái Sơn Bắc cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Trước đó, cũng tại Cung Điền kinh trong nhà, đội bóng tân binh khác là Hà Nội để thua sít sao 0-1 trước Sanvinest Khánh Hòa. Với bề dày kinh nghiệm, đội bóng phố Biển tạo ra thế trận lấn lướt, liên tiếp tung ra các pha dứt điểm cầu môn, song cũng chỉ duy nhất một lần làm tung lưới đối phương. Đó là pha phối hợp đẹp mắt ở phút 19 và cầu thủ chạm bóng cuối cùng đưa bóng vào lưới Hà Nội là Văn Thanh.

Sang hiệp hai, Hà Nội FC thi đấu nỗ lực hơn hẳn nhưng các tình huống lên bóng chưa đủ sắc bén. Với chiến thắng 1-0 này, Sanvinest Khánh Hòa sở hữu 7 điểm, san bằng cách biệt về điểm số với ĐKVĐ Sahako.

Khép lại vòng 3, ĐKVĐ Sahako tạm dẫn đầu cuộc đua với 7 điểm. Cùng có 7 điểm nhưng Sanvinest Khánh Hòa xếp ở vị trí thứ nhì do kém chỉ số phụ. Thái Sơn Bắc đã vươn lên gia nhập top 3, tuy nhiên thầy trò HLV Acosta Victor sẽ phải rất nỗ lực nếu muốn trụ lại ở top 3, bởi lượt trận kế tiếp họ sẽ phải gặp đương kim Á quân Thái Sơn Nam TP.HCM. Ngoài cặp đấu giữa Thái Sơn Bắc và Thái Sơn Nam TP.HCM, tại vòng 4, khán giả còn được chứng kiến màn so tài đỉnh cao giữa Sahako và Sanvinest Khánh Hòa.