Đang có phong độ ổn định với chuỗi 11 trận bất bại ở mọi đấu trường nhưng trong chuyến làm khách trước một Watford thi đấu kiên cường trên sân nhà Vicarage Road, Chelsea đã phải rất vất vả để có chiến thắng tối thiểu. Với lợi thế sân nhà Watford nhập cuộc hết sức tự tin, liên tiếp tạo ra các tình huống nguy hiểm trước khung thành đội khách.

Trận đấu phải tạm dừng gần 30 phút do một CĐV Watford gặp sự cố sức khỏe trên khán đàì. Sau khi trận đấu trở lại, Mason Mount cảnh báo hàng thủ chủ nhà bằng cú sút chéo góc cực kỳ nguy hiểm phút 19. Và 10 phút sau, chính tiền vệ trẻ tuyển Anh kết thúc gọn gàng trong vòng cấm mở tỉ số trận đấu. Bị dẫn bàn nhưng Watford không hề nao núng, tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công và có được bàn cân bằng tỷ số. Phút 43, từ một pha phản công nhanh, Dennis đột phá vào vòng cấm địa Chelsea trước khi dứt điểm cực khéo, không cho thủ thành Mendy có cơ hội cản phá.

Sang hiệp hai, Chelsea đã phải rất nỗ lực mới có bàn thắng vượt lên dẫn 2-1 ở phút 72 do công của Hakim Ziyech. Tỷ số mong manh này được Chelsea duy trì đến hết trận trước sức ép khủng khiếp của đội chủ nhà Watford. Đánh bại chủ nhà Watford với tỷ số 2-1, Chelsea tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng với 33 điểm sau 14 vòng đấu.

Ở diễn biến khác, Liverpool tiếp tục thể hiện sức mạnh tấn công hàng đầu châu Âu bằng hai bàn thắng sau 20 phút bóng lăn. Everton níu kéo hi vọng giành điểm với bàn rút ngắn tỷ số của Demarai Gray, nhưng điều đó chỉ kích thích thêm sự hưng phấn cho đội khách. Sau giờ nghỉ, Liverpool ghi được thêm 2 bàn thắng. Salah và Diogo Jota là những người điền tên lên bảng tỷ số ở hiệp 2. Chiến thắng 4-1 giúp Liverpool tiếp tục giữ vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. Đội chủ sân Anfield đứng sau Chelsea và Man.City, bỏ cách đội thứ tư là West Ham tới 7 điểm.

Cùng vòng đấu, ĐKVĐ Man.City cũng giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trong chuyến làm khách đến sân của Astton Villa. Trung vệ Ruben Dias là người ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu với cú sút xa ngoài vòng cấm. Đến phút 43, Man.City có được bàn thắng nhân đôi cách biệt khi từ tình huống phản công Grabiel Jesus có pha tạt bóng vào vòng cấm cho Bernardo Silva dứt điểm một chạm ghi bàn, giúp Man.City khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước 2-0.

Đầu hiệp hai, đội chủ nhà cũng có được bàn thắng rút ngắn tỷ số do công của tiền đạo Ollie Watkins ở phút 47. Man.City kết thúc trận đấu với lợi thế dẫn trước 2-1. Với chiến thắng này, Man.City tiếp tục bám đuổi Chelsea khi có được vị trí thứ hai với 32 điểm sau 14 vòng đấu, kém Chelsea đúng một điểm.