Gặp đội bóng bị đánh giá yếu hơn là Maroc trong trận Tứ kết thứ 3, diễn ra tối qua, HLV Fernando Santos của ứng viên vô địch Bồ Đào Nha một lần nữa cất Cristiano Ronaldo trên ghế dự bị và tin tưởng trao suất đá chính cho tài năng trẻ Goncalo Ramos. Tuy nhiên, không gióng như trận thắng tưng bừng 6-1 trước Thụy Sỹ, công thức này của đội tuyển Bồ Đào Nha không còn phát huy tác dụng khi đối đầu với hàng thủ chắc chắn nhất World Cup 2022. Trong khi tuyến trên bế tắc, hàng thủ của Bồ Đào Nha lại mắc sai lầm. Thủ môn Diogo Costa lao ra xử lý một pha bóng bổng nhưng lại phán đoán sai điểm rơi, trong khi tiền đạo đối phương có một pha bật nhảy quá tốt. Youssef En Nesyri chỉ cần một cú chạm bằng đầu để đưa bóng vào khung thành trống. Maroc mở tỷ số ở cuối hiệp một.

Bồ Đào Nha dốc toàn lực tấn công sau khi nhận bàn thua. Cristiano Ronaldo vào sân ở đầu hiệp 2. Đội bóng châu Âu tràn cả đội hình sang sân đối phương và gây sức ép liên tục. Tuy nhiên, các học trò của HLV Fernando Santos không thể tìm ra phương án xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của Maroc, ngay cả khi có lợi thế về quân số khoảng 10 phút cuối trận, khi Walid Cheddira của Maroc nhận 2 thẻ vàng và bị truất quyền thi đấu. Marocco giành chiến thắng với tỉ số 1-0 và trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên vào bán kết World Cup. Phía trước, Maroc sẽ tranh vé dự chung kết cùng Pháp.

Ở trận Tứ kết cuối cùng, diễn ra vào rạng sáng nay, Pháp đánh bại tuyển Anh với tỷ số 2-1. Trận này, HLV Gareth Southgate tung vào sân đội hình 4-3-3, nhiều lúc chuyển thành 3-4-3 khi triển khai tấn công với Kyle Walker bó vào chơi như một trung vệ lệch. Anh muốn tạo ra thế trận chặt chẽ để ngăn khả năng bùng nổ ở hai biên của Pháp. Dù vậy, đẳng cấp của những ngôi sao đá biên như Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Theo Hernandez hay Antoine Griezmann đã giúp Pháp vẫn tạo ra khác biệt. Phút 17, đội tuyển Pháp xuyên thủng lưới Anh với pha tấn công nhuần nhuyễn từ cánh trái với ngòi nổ Mbappe. Bóng được luân chuyển sang cánh phải, trước khi Griezmann nhả bóng cho Aurelien Tchouameni dứt điểm từ xa tung lưới thủ môn Jordan Pickford. Sang hiệp 2, Anh đã chơi tốt hơn. Phút 53, Saka mang về cho Anh quả phạt đền với pha đi bóng khôn khéo buộc Tchouameni phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Kane đánh bại Hugo Lloris với cú sút quyết đoán vào góc trái.

Sau bàn gỡ hòa, Anh tràn đội hình lên tấn công. Lần lượt Saka rồi Kane có cơ hội nhưng không tận dụng thành công. Để rồi, Pháp có pha phản đòn ở phút 78. Griezmann tạt bóng chuẩn xác cho Giroud bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1. Anh có cơ hội gỡ hòa ở phút 84 khi Hernandez phạm lỗi với Mason Mount trong vòng cấm. Nhưng trên chấm 11m lần này, Kane dứt điểm vọt xà ngang. Pha bỏ lỡ của Kane khiến Anh trả giá đắt. Pháp bảo toàn chiến thắng 2-1, qua đó giành vé vào bán kết.

Trước đó, cả hai trận đấu mở màn của vòng Tứ kết World Cup 2022 đều diễn ra theo kịch bản vô cùng kịch tính, với các bàn thắng gỡ hòa ở phút bù giờ, rồi loạt sút luân lưu cân não, trước khi chứng kiến hạnh phúc vỡ òa của các cầu thủ Croatia và Argentina.

Ở trận đấu sớm, Brazil nhận thất bại trước Croatia. Hai đội hòa nhau 0-0 sau 90 phút chính thức. Ở hiệp phụ thứ nhất, Neymar giúp Selecao dẫn trước sau pha phối hợp ấn tượng. Croatia có bàn gỡ ở hiệp phụ thứ 2 nhờ công Petkovic, trong một tình huống phản công mẫu mực. Hòa 1-1 sau 120 phút, hai đội bước vào loạt luân lưu. Croatia thực hiện thành công cả 4 lượt đá. Trong khi đó, Rodrygo và Marquinhos đá hỏng, khiến Brazil bị loại.

Trong khi đó, tại trận Tứ kết thứ hai, dù đã dẫn trước 2-0 tới hơn 80 phút của trận đấu nhờ các pha lập công của Molina và Messi nhưng Argentina vẫn để cho Weghorst của Hà Lan ghi liên tiếp 2 bàn thắng ở những phút cuối để gỡ hòa 2-2 và kéo trận đấu vào hiệp phụ. Sau 30 phút bất phân thắng bại, cả hai đội bóng phải bước vào loạt sút luân lưu. Sự xuất sắc của thủ thành Emiliano Martinez đã giúp Argentina giành thắng lợi 4-3 ở loạt đấu này qua đó tiến vào bán kết gặp Croatia.

Theo lịch thi đấu của vòng bán kết World Cup 2022, Croatia so tài với Argentina vào 2h sáng 14/12, còn Marocco gặp Pháp vào 2h sáng 15/12./.