Từ khóa tìm kiếm: biên soạn

Bộ Giáo dục và Đào tạo có nên biên soạn 1 bộ sách giáo khoa?

[VOV2] - Trước ý kiến tranh luận về việc có nên giao Bộ GD-ĐT biên soạn một bộ SGK từ ngân sách nhà nước, ông Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Giáo dục Quốc hội cho rằng thời điểm này đã quá muộn để Bộ đứng ra biên soạn một bộ SGK.

[VOV2] - Trước ý kiến tranh luận về việc có nên giao Bộ GD-ĐT biên soạn một bộ SGK từ ngân sách nhà nước, ông Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Giáo dục Quốc hội cho rằng thời điểm này đã quá muộn để Bộ đứng ra biên soạn một bộ SGK.

Những nguy cơ từ đề xuất Bộ GD&ĐT làm SGK

[VOV2] - Thời điểm này, nếu Bộ GD&ĐT tiến hành biên soạn bộ SGK sẽ dẫn đến khả năng “phá sản” chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đồng thời gây ra nguy cơ độc quyền sách giáo khoa.

[VOV2] - Thời điểm này, nếu Bộ GD&ĐT tiến hành biên soạn bộ SGK sẽ dẫn đến khả năng “phá sản” chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đồng thời gây ra nguy cơ độc quyền sách giáo khoa.

Tác giả bài thơ “Bắt nạt”: “Tôi không quá tha thiết tác phẩm vào sách giáo khoa”

[VOV2] - “Bắt nạt” chỉ là một bài trong bốn bài của tôi được mời vào các bộ SGK. Bản thân tôi không quá tha thiết việc tác phẩm đưa vào sách mà chỉ vào nếu thấy tác phẩm đủ xứng đáng, đủ hay, có ích cho học sinh”, nhà thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh nói.

[VOV2] - “Bắt nạt” chỉ là một bài trong bốn bài của tôi được mời vào các bộ SGK. Bản thân tôi không quá tha thiết việc tác phẩm đưa vào sách mà chỉ vào nếu thấy tác phẩm đủ xứng đáng, đủ hay, có ích cho học sinh”, nhà thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh nói.

Lợi ích nhóm biên soạn, xuất bản SGK xảy ra tại Bộ GD-ĐT như thế nào?

[VOV2] - Thanh tra Chính phủ đã chuyển thông tin dấu hiệu "lợi ích nhóm" giữa Bộ GD-ĐT với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong việc in ấn, phát hành sách bài tập. Vậy lợi ích nhóm biên soạn, xuất bản SGK xảy ra như thế nào?

[VOV2] - Thanh tra Chính phủ đã chuyển thông tin dấu hiệu "lợi ích nhóm" giữa Bộ GD-ĐT với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong việc in ấn, phát hành sách bài tập. Vậy lợi ích nhóm biên soạn, xuất bản SGK xảy ra như thế nào?

Chuyển thông tin dấu hiệu lợi ích nhóm ở Bộ GD-ĐT sang Bộ Công an điều tra

[VOV2] - Thanh tra Chính phủ chuyển nội dung về sách tham khảo có dấu hiệu lợi ích nhóm giữa Bộ GD-ĐT với Công ty TNHH MTV NXB Giáo dục Việt Nam sang Bộ Công an.

[VOV2] - Thanh tra Chính phủ chuyển nội dung về sách tham khảo có dấu hiệu lợi ích nhóm giữa Bộ GD-ĐT với Công ty TNHH MTV NXB Giáo dục Việt Nam sang Bộ Công an.

Chúng ta có thiếu đội ngũ chuyên gia viết sách giáo khoa?

[VOV2] - "Đội ngũ viết SGK toàn tay ngang, các thầy đại học, cao đẳng, lấy cả phổ thông lên chứ chưa có chuyên gia viết SGK", GS.TS Đỗ Ngọc Thống - Chủ biên chương trình môn Ngữ văn 2018 nhận định.

[VOV2] - "Đội ngũ viết SGK toàn tay ngang, các thầy đại học, cao đẳng, lấy cả phổ thông lên chứ chưa có chuyên gia viết SGK", GS.TS Đỗ Ngọc Thống - Chủ biên chương trình môn Ngữ văn 2018 nhận định.

Ông Ngô Trần Ái: Giá sách giáo khoa Việt Nam thấp hơn nhiều quốc gia khác

[VOV2] - Ông Ngô Trần Ái (Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản-Thiết bị Giáo dục Việt Nam) cho biết, trung bình mỗi cuốn SGK của Việt Nam chỉ 18.000 đồng/cuốn. Trong khi SGK các nước khác có giá từ 100.000-300.000 đồng/cuốn.

[VOV2] - Ông Ngô Trần Ái (Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản-Thiết bị Giáo dục Việt Nam) cho biết, trung bình mỗi cuốn SGK của Việt Nam chỉ 18.000 đồng/cuốn. Trong khi SGK các nước khác có giá từ 100.000-300.000 đồng/cuốn.

Bộ GD-ĐT thừa nhận chất lượng biên soạn sách chưa đáp ứng yêu cầu xã hội

[VOV2] - Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho rằng, SGK vẫn là “khuôn vàng thước ngọc”, phải đảm bảo sự chuẩn mực, chính xác. Điều này, SGK mới chưa đáp ứng được yêu cầu cao nhất của xã hội.

[VOV2] - Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho rằng, SGK vẫn là “khuôn vàng thước ngọc”, phải đảm bảo sự chuẩn mực, chính xác. Điều này, SGK mới chưa đáp ứng được yêu cầu cao nhất của xã hội.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn giải trình việc tăng học phí, giá sách giáo khoa

[VOV2] - Trước sự quan tâm của đông đảo ĐBQH và cử tri cả nước, chiều 1/6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Nguyễn Kim Sơn được mời phát biểu giải trình trước Quốc hội về vấn đề tăng giá sách giáo khoa và tăng học phí.

[VOV2] - Trước sự quan tâm của đông đảo ĐBQH và cử tri cả nước, chiều 1/6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Nguyễn Kim Sơn được mời phát biểu giải trình trước Quốc hội về vấn đề tăng giá sách giáo khoa và tăng học phí.

Trường đại học được phép đấu thầu biên soạn giáo trình

[VOV2] - Các cơ sở Giáo dục đại học có thể thực hiện việc biên soạn giáo trình theo phương thức đặt hàng hoặc đấu thầu đối với các đơn vị, cá nhân ở trong và ngoài cơ sở đào tạo.

[VOV2] - Các cơ sở Giáo dục đại học có thể thực hiện việc biên soạn giáo trình theo phương thức đặt hàng hoặc đấu thầu đối với các đơn vị, cá nhân ở trong và ngoài cơ sở đào tạo.