Từ khóa tìm kiếm: chăm sóc Người cao tuổi

Những người già vất vả mưu sinh

[VOV2] - Vì nhiều lý do, có những người đã ở tuổi “xưa nay hiếm”, chân chậm, mắt mờ nhưng vẫn phải vất vả mưu sinh trên những con đường, tuyến phố.

[VOV2] - Vì nhiều lý do, có những người đã ở tuổi “xưa nay hiếm”, chân chậm, mắt mờ nhưng vẫn phải vất vả mưu sinh trên những con đường, tuyến phố.

Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực chăm sóc người cao tuổi

[VOV2] - Trung bình một người cao tuổi hiện phải “chung sống” với 3 bệnh lý phối hợp nên nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho những người cao tuổi ốm đau ngày càng cao, do vậy, các điều dưỡng viên ở các trung tâm chăm sóc người cao tuổi đóng vai trò quan trọng.

[VOV2] - Trung bình một người cao tuổi hiện phải “chung sống” với 3 bệnh lý phối hợp nên nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho những người cao tuổi ốm đau ngày càng cao, do vậy, các điều dưỡng viên ở các trung tâm chăm sóc người cao tuổi đóng vai trò quan trọng.

Hơn 70 cơ sở đào tạo công tác xã hội: Chất lượng chưa tương xứng số lượng?

[VOV2] - Tính đến cuối năm 2022, cả nước có hơn 70 cơ sở đào tạo công tác xã hội. PGS.TS Nguyễn Hồi Loan, nguyên trưởng Khoa Tâm lý, Xã hội học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) đánh giá, số lượng này là rất nhiều.

[VOV2] - Tính đến cuối năm 2022, cả nước có hơn 70 cơ sở đào tạo công tác xã hội. PGS.TS Nguyễn Hồi Loan, nguyên trưởng Khoa Tâm lý, Xã hội học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) đánh giá, số lượng này là rất nhiều.

Chăm sóc người già: Nghề của sự tận tâm và trách nhiệm

[VOV2] - Nếu người điều dưỡng không có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực sức khỏe người cao tuổi thì thật khó để đảm trách được công việc này.

[VOV2] - Nếu người điều dưỡng không có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực sức khỏe người cao tuổi thì thật khó để đảm trách được công việc này.

Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau - Mô hình cần nhân rộng

[VOV2] - Thông qua mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, đông đảo người cao tuổi vừa sống vui, sống khỏe nhưng đồng thời vẫn có những đóng góp nhất định vào sự phát triển của địa phương.

[VOV2] - Thông qua mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, đông đảo người cao tuổi vừa sống vui, sống khỏe nhưng đồng thời vẫn có những đóng góp nhất định vào sự phát triển của địa phương.

Người cao tuổi nâng cao kỹ năng tự chăm sóc

[VOV2] - Trước thực trạng già hóa dân số đang diễn ra ở nước ta, việc nâng cao kỹ năng tự chăm sóc của người cao tuổi rất quan trọng giúp cuộc sống chủ động, khỏe mạnh…

[VOV2] - Trước thực trạng già hóa dân số đang diễn ra ở nước ta, việc nâng cao kỹ năng tự chăm sóc của người cao tuổi rất quan trọng giúp cuộc sống chủ động, khỏe mạnh…

Nỗ lực để cải thiện cuộc sống của người cao tuổi

[VOV2] - Người cao tuổi ngày càng khẳng định vai trò của mình trong các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội của toàn nhân loại. Tiềm năng của người cao tuổi là tài sản đáng kể để phát triển bền vững.

[VOV2] - Người cao tuổi ngày càng khẳng định vai trò của mình trong các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội của toàn nhân loại. Tiềm năng của người cao tuổi là tài sản đáng kể để phát triển bền vững.

Những điều cần biết khi chăm sóc sức khoẻ của người cao tuổi

[VOV2] - Hàng ngày, hàng giờ, cơ thể con người ở bất cứ độ tuổi nào cũng đang già đi theo quy luật tự nhiên. Do đó, người cao tuổi cần phải chấp nhận những thay đổi bình thường có tính quy luật đang xảy ra đối với bản thân, an nhiên vui hưởng tuổi già.

[VOV2] - Hàng ngày, hàng giờ, cơ thể con người ở bất cứ độ tuổi nào cũng đang già đi theo quy luật tự nhiên. Do đó, người cao tuổi cần phải chấp nhận những thay đổi bình thường có tính quy luật đang xảy ra đối với bản thân, an nhiên vui hưởng tuổi già.

Chuẩn bị cho cuộc sống “chuẩn 5 sao” trong nhà dưỡng lão

[VOV2] - Ở mức cao cấp, cuộc sống của người cao tuổi đạt “5 sao” như được ở phòng riêng, hưởng chế độ chăm sóc toàn diện hàng ngày cũng như khi ốm đau, thậm chí có cả dịch vụ trợ niệm, lo đám tang khi qua đời.

[VOV2] - Ở mức cao cấp, cuộc sống của người cao tuổi đạt “5 sao” như được ở phòng riêng, hưởng chế độ chăm sóc toàn diện hàng ngày cũng như khi ốm đau, thậm chí có cả dịch vụ trợ niệm, lo đám tang khi qua đời.

Cần tăng cường thực hiện chính sách với người cao tuổi

[VOV2] - Mức trợ cấp hiện tại cho người cao tuổi là quá thấp, không đảm bảo sinh hoạt cho người hưởng, nhất là với những người cao tuổi nghèo sống ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, hải đảo...cuộc sống còn gặp rất nhiều khó khăn.

[VOV2] - Mức trợ cấp hiện tại cho người cao tuổi là quá thấp, không đảm bảo sinh hoạt cho người hưởng, nhất là với những người cao tuổi nghèo sống ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, hải đảo...cuộc sống còn gặp rất nhiều khó khăn.