Từ khóa tìm kiếm: Đào tạo giáo viên

Đến năm 2030 không còn đào tạo giáo viên tại các trường cao đẳng

[VOV2] - Dự thảo Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục ĐH và sư phạm xác định từng bước chuyển việc đào tạo ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng sang các trường đại học sư phạm và các cơ sở giáo dục đại học đa ngành có nhóm ngành đào tạo

[VOV2] - Dự thảo Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục ĐH và sư phạm xác định từng bước chuyển việc đào tạo ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng sang các trường đại học sư phạm và các cơ sở giáo dục đại học đa ngành có nhóm ngành đào tạo

Trường Marie Curie cấp hàng tỷ đồng đào tạo giáo viên tiếng Anh cho Mèo Vạc

[VOV2] - Sáng 25/11, Lễ ký cam kết dự án đào tạo giáo viên tiếng Anh cho huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã được tổ chức tại trường Marie Curie, Hà Nội.

[VOV2] - Sáng 25/11, Lễ ký cam kết dự án đào tạo giáo viên tiếng Anh cho huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã được tổ chức tại trường Marie Curie, Hà Nội.

Giáo viên phải có bằng đại học 9 năm mới được thi thăng hạng là không đúng

[VOV2] - Cục Nhà giáo (Bộ GD-ĐT) khẳng định, việc một số địa phương yêu cầu 9 năm giữ hạng III cũ và hạng II cũ phải là 9 năm giáo viên đã đạt trình độ đại học là không đúng.

[VOV2] - Cục Nhà giáo (Bộ GD-ĐT) khẳng định, việc một số địa phương yêu cầu 9 năm giữ hạng III cũ và hạng II cũ phải là 9 năm giáo viên đã đạt trình độ đại học là không đúng.

Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn nhóm ngành Sức khỏe, đào tạo giáo viên

[VOV2] - Điểm sàn nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học từ 18-19 điểm; Trong khi nhóm ngành Sức khỏe, điểm sàn theo quy định của Bộ GD-ĐT từ 19-22,5 điểm.

[VOV2] - Điểm sàn nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học từ 18-19 điểm; Trong khi nhóm ngành Sức khỏe, điểm sàn theo quy định của Bộ GD-ĐT từ 19-22,5 điểm.

Trường Đại học nói địa phương không chịu đặt hàng đào tạo giáo viên

[VOV2] - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn nói, năm 2023, trường nào thuộc địa phương mà địa phương đó không có cam kết cấp ngân sách đào tạo giáo viên theo quy định của Nghị định 116 của Chính phủ thì Bộ sẽ không cấp chỉ tiêu.

[VOV2] - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn nói, năm 2023, trường nào thuộc địa phương mà địa phương đó không có cam kết cấp ngân sách đào tạo giáo viên theo quy định của Nghị định 116 của Chính phủ thì Bộ sẽ không cấp chỉ tiêu.

Đổi mới đào tạo giáo viên mầm non đáp ứng hội nhập quốc tế

[VOV2] - Bậc học mầm non đã và đang chứng kiến việc ứng dụng phương pháp giáo dục quốc tế, trong đó đặc biệt sử dụng các thiết bị công nghệ trong dạy học. Điều đó đòi hỏi các chương trình đào tạo giáo viên cũng phải đổi mới.

[VOV2] - Bậc học mầm non đã và đang chứng kiến việc ứng dụng phương pháp giáo dục quốc tế, trong đó đặc biệt sử dụng các thiết bị công nghệ trong dạy học. Điều đó đòi hỏi các chương trình đào tạo giáo viên cũng phải đổi mới.

Thí sinh phải đạt 19 điểm mới đủ điều kiện xét tuyển nhóm ngành Sư phạm

[VOV2] - Thí sinh phải đạt 19 điểm thí sinh mới đủ điều kiện xét tuyển vào các nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học năm 2022. Trong khi đó, điểm sàn ngành Giáo dục Mầm non trình độ Cao đẳng là 17 điểm.

[VOV2] - Thí sinh phải đạt 19 điểm thí sinh mới đủ điều kiện xét tuyển vào các nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học năm 2022. Trong khi đó, điểm sàn ngành Giáo dục Mầm non trình độ Cao đẳng là 17 điểm.

Có phần mềm riêng tuyển sinh ngành sư phạm

[VOV2] - Ngày 10/8, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn ký văn bản hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh ngành Sư phạm.

[VOV2] - Ngày 10/8, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn ký văn bản hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh ngành Sư phạm.

Giảng viên sư phạm cần trải nghiệm đắng, cay, ngọt, bùi của giáo viên phổ thông

[VOV2] - Trước khi tham gia đào tạo giáo viên phổ thông, giảng viên của các trường đào tạo sư phạm cần có khoảng thời gian trải nghiệm làm giáo viên ở phổ thông một cách thực chất.

[VOV2] - Trước khi tham gia đào tạo giáo viên phổ thông, giảng viên của các trường đào tạo sư phạm cần có khoảng thời gian trải nghiệm làm giáo viên ở phổ thông một cách thực chất.