Từ khóa tìm kiếm: Dạy học trực tuyến

Ra mắt "Ông Bụt AI" - sản phẩm công nghệ tích hợp 18 nghiệp vụ giáo dục

[VOV2] - Sáng 21/12/2022, Công ty Công nghệ ITSOL đã tổ chức Họp báo ra mắt sản phẩm công nghệ giáo dục Ông Bụt AI tại Hà Nội. 

[VOV2] - Sáng 21/12/2022, Công ty Công nghệ ITSOL đã tổ chức Họp báo ra mắt sản phẩm công nghệ giáo dục Ông Bụt AI tại Hà Nội. 

Giải pháp căn cơ lâu dài cho chuyển đổi số của đất nước là từ giáo dục

[VOV2] - Năm 2021 là năm ngành giáo dục tiếp tục bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Việc dạy học trực tuyến đặt ra nhiều thách thức nhưng có thể nhìn ra những cơ hội…

[VOV2] - Năm 2021 là năm ngành giáo dục tiếp tục bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Việc dạy học trực tuyến đặt ra nhiều thách thức nhưng có thể nhìn ra những cơ hội…

Kiểm tra giữa kỳ - Không thể đòi hỏi trực tuyến giống như trực tiếp

[VOV2] - Nửa học kỳ 1 đã qua trong điều kiện dạy học trực tuyến và ngành giáo dục Thủ đô mới chỉ có kế hoạch mở cửa trường học dần dần. Để đảm bảo tiến độ năm học, nhiều địa bàn vẫn sẽ tiến hành kiểm tra đánh giá giữa kỳ bằng hình thức trực tuyến.

[VOV2] - Nửa học kỳ 1 đã qua trong điều kiện dạy học trực tuyến và ngành giáo dục Thủ đô mới chỉ có kế hoạch mở cửa trường học dần dần. Để đảm bảo tiến độ năm học, nhiều địa bàn vẫn sẽ tiến hành kiểm tra đánh giá giữa kỳ bằng hình thức trực tuyến.

25 địa phương vẫn dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình

[VOV2] - Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, tính đến ngày 25/10 vẫn có 25 tỉnh/thành phố tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình .

[VOV2] - Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, tính đến ngày 25/10 vẫn có 25 tỉnh/thành phố tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình .

Nhiều địa phương tiếp tục cho học sinh học trực tuyến

[VOV2] - Mặc dù những ngày qua dịch Covid-19 có nhiều dấu hiệu tích cực nhưng hiện vẫn có 31 địa phương trên cả nước tiếp tục tổ chức dạy trực tuyến, chưa vội cho học sinh đến trường.

[VOV2] - Mặc dù những ngày qua dịch Covid-19 có nhiều dấu hiệu tích cực nhưng hiện vẫn có 31 địa phương trên cả nước tiếp tục tổ chức dạy trực tuyến, chưa vội cho học sinh đến trường.

Kiểm soát cảm xúc khi dạy trực tuyến

[VOV2] - Dạy học trực tuyến đang đặt ra những thách thức với các giáo viên. Tuy nhiên theo TS Hoàng Trung Học, nếu không thể hiện được cái tôi nhà giáo một cách khoa học và chuẩn mực, các thầy cô dễ rơi vào tình huống “chờ được vạ thì má đã sưng".

[VOV2] - Dạy học trực tuyến đang đặt ra những thách thức với các giáo viên. Tuy nhiên theo TS Hoàng Trung Học, nếu không thể hiện được cái tôi nhà giáo một cách khoa học và chuẩn mực, các thầy cô dễ rơi vào tình huống “chờ được vạ thì má đã sưng".

Cả nước có 24 địa phương cho học sinh học trực tuyến

[VOV2] - Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, tính đến ngày 19/09, cả nước có 24 tỉnh, thành phố tiếp tục cho học sinh học trực tuyến và học qua truyền hình.

[VOV2] - Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, tính đến ngày 19/09, cả nước có 24 tỉnh, thành phố tiếp tục cho học sinh học trực tuyến và học qua truyền hình.

Đại học Quốc gia Hà Nội tư vấn dạy học trực tuyến

[VOV2] - Chuỗi chương trình tư vấn, hỗ trợ nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trực tuyến khi dịch bệnh Covid -19 vẫn còn diễn biến phức tạp khẳng định trách nhiệm xã hội của Đại học Quốc gia Hà Nội - cơ sở giáo dục đại học hàng đầu Việt Nam.

[VOV2] - Chuỗi chương trình tư vấn, hỗ trợ nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trực tuyến khi dịch bệnh Covid -19 vẫn còn diễn biến phức tạp khẳng định trách nhiệm xã hội của Đại học Quốc gia Hà Nội - cơ sở giáo dục đại học hàng đầu Việt Nam.

1,5 triệu học sinh không có máy tính để học trực tuyến

[VOV2] - Hiện có 26/63 tỉnh, thành phố đang triển khai dạy trực tuyến với khoảng 7,35 triệu học sinh các cấp. Trong số này có khoảng 1,5 triệu học sinh chưa có máy tính để học.

[VOV2] - Hiện có 26/63 tỉnh, thành phố đang triển khai dạy trực tuyến với khoảng 7,35 triệu học sinh các cấp. Trong số này có khoảng 1,5 triệu học sinh chưa có máy tính để học.

Sắp phát động Chương trình “Sóng và máy tính cho em”

[VOV2] - Bộ Thông tin & Truyền thông và Bộ Giáo dục & Đào tạo đang thống nhất ban hành Kế hoạch Phối hợp thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Dự kiến chương trình sẽ được phát động vào tối nay (12/9).

[VOV2] - Bộ Thông tin & Truyền thông và Bộ Giáo dục & Đào tạo đang thống nhất ban hành Kế hoạch Phối hợp thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Dự kiến chương trình sẽ được phát động vào tối nay (12/9).